Việt Nam nỗ lực cùng APEC hướng tới tương lai

(VOV5) - Lần thứ hai đăng cai APEC, Việt Nam mong muốn thể hiện vai trò năng động, đóng góp vào thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong diễn đàn hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Khoảng 2000 đại biểu, đại diện cho 21 nền kinh tế thành viên đến Việt Nam trong đợt này để tham dự các phiên họp nhằm triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác dài hạn trên các lĩnh vực then chốt, thống nhất hướng các văn kiện trình các Bộ trưởng thông qua, tạo cơ sở để chuẩn bị nội dung, văn kiện của Hội nghị cấp cao vào cuối năm nay. Lần thứ hai đăng cai APEC, Việt Nam mong muốn thể hiện vai trò năng động, đóng góp vào thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong diễn đàn hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

Việt Nam nỗ lực cùng APEC hướng tới tương lai - ảnh 1

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định:  Việt Nam đang bước sang thời kỳ chiến lược mới, tiếp tục đổi mới sâu rộng, tái cơ cấu nền kinh tế và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện. Do đó, châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Diễn đàn APEC nói riêng càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Vì vậy, một định hướng chính sách lớn của Việt Nam là hợp tác cùng các thành viên APEC hướng tới hình thành một châu Á – Thái Bình Dương tự cường, gắn kết, phát triển đồng đều, công bằng và bền vững.

 

Tình hình thế giới và khu vực nổi lên nhiều diễn biến phức tạp, APEC đang bước vào giai đoạn nước rút hoàn thành các Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020. APEC cần một động lực mới cho tăng trưởng và phát triển, đem lại lợi ích cho các nền kinh tế thành viên. Đây cũng là trọng tâm ưu tiên của Việt Nam trong lần thứ 2 đăng cai tổ chức Diễn đàn hợp tác này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác