Các địa phương lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

(VOV5) -  Tại tỉnh Bình Phước, 100% đại biểu thống nhất lập danh sách chính thức gồm 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV.


Ngày 13/04, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiều tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.        


Các địa phương lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - ảnh 1
Ảnh minh họa: Quang cảnh hội nghị hiệp thương ở thành phố Cần Thơ. (Nguồn: TTXVN)


Tại tỉnh Bình Phước, 100% đại biểu thống nhất lập danh sách chính thức gồm 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đối với danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tại hội nghị hiệp thương lần 3,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước thống nhất lập danh sách chính thức gồm 108 người ứng cử, trong đó đảm bảo tỷ lệ ứng cử viên là nữ, ứng cử viên ngoài Đảng và ứng cử viên là người dân tộc thiểu số theo quy định.

Hội nghị hiệp thương lần 3 tại tỉnh Trà Vinh thống nhất danh sách gồm 8 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội, người dân tộc thiểu số chiếm 37,5%; nữ chiếm 50%; người trẻ tuổi chiếm 25%. Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021, được các đại biểu thống nhất gồm 83 người.

Tại tỉnh Tiền Giang, Hội nghị hiệp thương lần 3 thông qua danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gồm 11 người; trong đó, ứng cử viên trẻ đạt 36,36%, ứng cử viên nữ đạt 45,45%. Hội nghị cũng thống nhất thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 108 người. Tại các buổi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác về những người cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, những người ra ứng cử đều đạt tiêu chuẩn và được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác và cư trú.  

Hội nghị hiệp thương lần 3 tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Kiên Giang cũng diễn ra trong ngày 13/04 theo đúng quy trình. Các địa phương nhất trí lập danh sách số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và người ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo số lượng, tỷ lệ theo quy định.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác