Các địa phương tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp

(VOV5) - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Hôm qua (23/03), đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Đến nay, tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức xong hiệp thương lần hai, thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đánh giá của đoàn công tác, công tác bầu cử ở tỉnh Hưng Yên thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm nội dung, thủ tục, trình tự theo quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng.

Các địa phương tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp - ảnh 1
Ảnh: nhandan.com.vn

Cũng trong ngày 23/03, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ tổ chức "Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021". Theo yêu cầu đề ra, những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc chậm nhất ngày 12/04/2016.

Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh họp phiên thứ 5 để đánh giá tiến độ chuẩn bị cho công tác bầu cử sắp tới. Hiện công tác bầu cử ở một số địa phương được đẩy nhanh, tập trung cao độ, các huyện chuẩn bị thành lập tổ bầu cử và tiến hành xác minh chính trị của ứng cử viên. Tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri biết thông tin về ngày bầu cử, ứng viên trong tổ bầu cử…

Trước đó, từ 21 đến 23/03, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Hà Giang. Theo đánh giá, nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Hà Giang được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, đúng quy trình, tiến độ. Công tác tổ chức hiệp thương được thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan,. Hiện các cấp, các ngành tỉnh Hà Giang đang hoàn thành những công việc cuối cùng để sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp tới.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác