Đối thoại công dân 18 tuổi với bầu cử Quốc hội

(VOV5) - Cuộc đối thoại là dịp giúp những cử tri lần trẻ lần đầu tham gia bầu cử nắm vững và thực hiện đúng những quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đối thoại công dân 18 tuổi với bầu cử Quốc hội  - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với thanh niên tại buổi đối thoại. (Ảnh: TTXVN)


Ngày 29/3, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức buổi đối thoại thanh niên với chủ đề “Công dân tuổi 18 với bầu cử Quốc hội”. 


Đây là chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng để thanh niên, đặc biệt là thanh niên 18 tuổi, cử tri lần đầu đi bầu cử thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và tích cực tham bầu cử. 


Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nêu rõ: "Để góp phần cho người trẻ có tự tin ra ứng cử, cần có sự hỗ trợ. Theo tôi trước hết Đoàn thanh niên nên có một ý thức có trách nhiệm nếu thanh niên là người tự ứng cử thì cần tạo điều kiện để họ hiểu thêm tình hình, cân nhắc. Trong vấn đề khuyến khích tuổi trẻ ứng cử nên có cách để giúp cho họ tăng cường tự tin. Chúng tôi tin rằng lần này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với hội đồng bầu cử giới thiệu được nhiều đại biểu trẻ".


Cuộc đối thoại là dịp giúp những cử tri lần trẻ lần đầu tham gia bầu cử nắm vững và thực hiện đúng những quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, đức tài tham gia vào Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác