Tỉnh Phú Thọ phải trở thành trung tâm phát triển của vùng Trung du miền núi phía Bắc

(VOV5) - Sáng 29/9, tỉnh Phú thọ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: “Trong nhiệm kỳ tới, Phú Thọ cần có những giải pháp thiết thực để phát triển nhanh, bền vững hơn và thực sự trở thành trung tâm phát triển của vùng Trung du miền núi phía Bắc.



Tỉnh Phú Thọ phải trở thành trung tâm phát triển của vùng Trung du miền núi phía Bắc - ảnh 1
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú thọ lần thứ XVIII


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: “Trong nhiệm kỳ tới, Phú Thọ cần có những giải pháp thiết thực để phát triển nhanh, bền vững hơn và thực sự trở thành trung tâm phát triển của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Trong phát triển kinh tế, xã hội, cần quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt là "phát triển nhanh, bền vững", từ đó xây dựng cơ chế đột phá, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp xanh với hàm lượng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với bảo tồn, phát triển văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; gắn phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp hiện đại.  Tỉnh cần chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các ngành đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tăng cường liên kết, phối hợp giữa các tỉnh trong vùng Tây Bắc và vùng Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân,  xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác