Bộ luật Hình sự năm 2015 đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện

(VOV5) -Từ ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 chính thức có hiệu lực thi hành.

Đây là Bộ luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò thể chế hóa Hiến pháp 2013, thể chế hóa tinh thần của Cải cách tư pháp trong Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.

Bộ luật Hình sự năm 2015 đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện - ảnh 1Tiến sỹ Đinh Thế Hưng trao đổi với phóng viên TTXVN. -Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo các chuyên gia, Bộ luật Hình sự năm 2015 được soạn thảo theo hướng coi trọng việc hoàn thiện chính sách hình sự và thủ tục tố tụng tư pháp, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội.

Tiến sĩ Đinh Thế Hưng, Trưởng phòng Tư pháp Hình sự - Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết trong Bộ luật Hình sự năm 2015 có khoảng trên 340 điểm mới so với Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong đó, một số điểm mới quan trọng như: bãi bỏ một số tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999, thay đổi và bổ sung 34 tội danh mới; sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 1 số tội; thu hẹp phạm vi phải chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi theo hướng những người này chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội, tức là thu hẹp phạm vi hơn so với Bộ luật Hình sự năm 1999...

Bộ luật Hình sự năm 2015 được ban hành lần này sẽ khắc phục được cơ bản những nhược điểm của Bộ luật Hình sự năm 1999; thể hiện được tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa, tăng cường tính hướng thiện của Bộ luật Hình sự trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo hướng giảm bớt hình phạt tù, mở rộng hình phạt tiền và hình phạt cải tạo không giam giữ; góp phần vào việc hoàn thiện và lành mạnh hóa thể chế kinh tế thị trường bằng việc có những sửa đổi quan trọng đối với các tội phạm về kinh tế.

Ngoài ra, các quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 còn thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế cao. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác