Chuyến đi kết nối kinh tế, thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị

(VOV5) -Chuyến thăm 3 nước Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam kéo dài từ ngày 20 đến 29/5.

Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy, và Thụy Điển. Không chỉ đem lại những hiệu quả thực chất, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo các nước đến thăm, chuyến đi còn chuyển tải thông điệp Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống.

Chuyến đi kết nối kinh tế, thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga Medvedev

Chuyến thăm 3 nước Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam kéo dài từ ngày 20 đến 29/5. Chuyến thăm thành công tốt đẹp, cả 3 nước đều có mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam, đều có sự ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước sau này.

Các nhà lãnh đạo cấp cao các nước đều khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp là nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước, mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam trong thời gian tới.

Thẳng thắn, chân thành và hiệu quả

Trong chuyến thăm 9 ngày tới 3 nước, Thủ tướng Chính phủ đã có chương trình làm việc bận rộn với nhiều hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực. Tại mỗi nước, các cuộc hội đàm, hội kiến đã diễn ra thẳng thắn, chân thành, hiệu quả, đi vào thực chất, thúc đẩy các mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Na Uy, Thụy Điển.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20-23/5 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh năm 2019 và năm 2020, hai nước tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam nhân dịp 25 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga (1994-2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (1950-2020).

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng Nga Medvedev. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga cần phải được tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và triển khai cụ thể trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư. 14 văn kiện hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực được ký kết là minh chứng cho quyết tâm này.

Tại các cuộc hội đàm với Thủ tướng Na Uy, Thụy Điển, các nhà lãnh đạo hai nước này đều khẳng định sẽ thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - EU (EVIPA) trong những tuần tới và nhanh chóng phê chuẩn, triển khai, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực mà mỗi nước có thế mạnh. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfvenđã trao Ý định thư về tín dụng đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam.

Đáng chú ý, trong chuyến thăm lần này, tại cả 3 nước đều diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp, nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và 3 nước. Tại các diễn đàn này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ hội là rất lớn khi Việt Nam tham gia 12 FTA và hướng tới ký kết EVFTA. Nhiều thỏa thuận hợp tác giá trị lớn đã được ký kết, như Thỏa thuận mở công ty tại Nga của Tập đoàn T&T (Việt Nam); Dựán sản xuất điện từ năng lượng mặt trời với công nghệ mới nhất của Tập đoàn Scatec Solar, Na Uy với vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD; Thỏa thuận hợp tác Đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 và Internet vạn vật” giữa Ericsson và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT, Dự án đầu tư trị giá 220 triệu USD giai đoạn 2020-2024 của Hãng dược hàng đầu Thụy Điển Astra Zeneca; Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty NutiFood (Việt Nam) và Tập đoàn Backahill, Thụy Điển về việc chính thức vận hành nhà máy sữa mang tên NutiFood Sweden AB; Tập đoàn VNPT ký thỏa thuận hợp tác với Ericsson về sáng tạo công nghiệp 4.0 và internet……. Trong bối cảnh Việt Nam đang thích ứng với Cách mạng công nghệ 4.0 và Chuyển đổi ngành công nghiệp, thỏa thuận này là rất cần thiết cho Việt Nam trong quá trình hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử, thúc đẩy những sáng kiến Thành phố thông minh và ứng dụng số trong sản xuất.

Tăng cường tình hữu nghị

Điểm nhấn trong chuyến thăm 3 nước lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ở mỗi nước đoàn đều nhận được những tình cảm nồng ấm của những người bạn Nga, Na Uy, Thụy Điển, những người từng đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng của Việt Nam trước kia cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Thủ tướng đã bày tỏ: Từ trái tim đến trái tim, chúng ta không bao giờ quên nhau, luôn nhớ nhau với sự chân thành, da diết và biết ơn các bạn.

Có thể nói, chuyến thăm chính thức Nga, Na Uy, Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã thành công tốt đẹp, là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng góp phần tiếp nối và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và mở ra hướng hợp tác mới với các chương trình, dự án cụ thể trên cơ sở sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác