Đặc xá – Chính sách nhân đạo ưu việt của Nhà nước Việt Nam

(VOV5)- Những ngày này, hàng vạn gia đình cũng đang vui mừng chờ đón người thân lầm lỡ được hoàn lương, trở về nhờ chính sách đặc xá, tha tù trước thời hạn.


Thực hiện Luật đặc xá đã được Quốc hội thông qua năm 2007, nhiều năm qua, cứ đến những dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước là lại có hàng vạn phạm nhân được tái hòa nhập cộng đồng. Những ngày này, hàng vạn gia đình cũng đang vui mừng chờ đón người thân lầm lỡ được hoàn lương, trở về nhờ chính sách đặc xá, tha tù trước thời hạn nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam. Đợt đặc xá năm nay được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay, thêm một lần nữa khẳng định chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ.


Đợt đặc xá lần này dự kiến sẽ có số lượng người được đặc xá, tha tù trước thời hạn lớn nhất từ trước đến nay, khoảng 18.000 phạm nhân. Ngay khi có Quyết định của Chủ tịch nước, tất cả các đơn vị liên quan như Bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ tư pháp…, đều khẩn trương triển khai thực hiện công tác đặc xá, nhằm đảm bảo cho công tác đặc xá năm 2015 được thực hiện đúng đối tượng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. 

Đặc xá – Chính sách nhân đạo ưu việt của Nhà nước Việt Nam - ảnh 1
Các lớp học văn hóa, kiến thức pháp luật thường xuyên được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cho phạm nhân chuẩn bị ra tù. Ảnh: Tuệ Lâm/Báo Nhân Dân

Minh bạch, dân chủ, công bằng trong công tác đặc xá 2015
Công tác đặc xá năm 2015 được đích thân Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng đặc xá Trung ương giám sát, chỉ đạo sát sao ngay từ đầu. Theo đó, tất cả các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn cần thiết. Hướng dẫn của Hội đồng đặc xá trung ương được thông tin đầy đủ trên báo chí và phổ biến đến từng phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam trên cả nước. Điều kiện đặc xá được niêm yết công khai để phạm nhân tìm hiểu, bình xét. Các bước rà soát hồ sơ, đối chiếu với điều kiện được tiến hành cẩn trọng, kỹ lưỡng. Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an, nhờ có sự chỉ đạo sát sao và phối hợp hiệu quả nên công tác đặc xá năm nay đảm bảo tính nghiêm minh, chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng, không phân biệt người Việt Nam hay người nước ngoài: Mục tiêu đặt ra là những người đủ tiêu chuẩn thì được đặc xá và cương quyết không để lọt những trường hợp không đủ điều kiện mà được đặc xá. Theo lộ trình, chúng tôi sẽ xét từng đối tượng, lập danh sách để chuyển cho hội đồng tư vấn đặc xá kiểm tra, xem xét và gửi Chủ tịch nước quyết định. Trong đợt đặc xá này có cả người nước ngoài vì theo luật pháp Việt Nam, bất cứ người Việt Nam hay nước ngoài đều phải tuân thủ pháp luật. Nên các đối tượng là người nước ngoài nếu đủ tiêu chuẩn thì cũng được đặc xá như người Việt Nam. 


Đặc xá mang ý nghĩa xã hội nhân văn
Có thể khẳng định công tác đặc xá mang lại những hiệu quả tích cực. Xét về mặt xã hội, việc đặc xá đối với các phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định có tác dụng khuyến khích những người bị kết án phạt tù đang chấp hàng án tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt các quy định, nội quy trại giam, lập công chuộc tội để có thể hưởng đặc xá, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và cộng đồng. Theo số liệu của Bộ Công an qua theo dõi đợt đặc xá gần đây nhất, năm 2013, tỷ lệ tái vi phạm pháp luật của người được đặc xá chiếm tỷ lệ rất nhỏ, 0,73%. Do vậy, mặc dù lượng người được đặc xá đông nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương vẫn được đảm bảo. Công tác đặc xá đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. 


Về kinh tế, việc đặc xá tha tù trước thời hạn góp phần giảm chi ngân sách nhà nước, giảm áp lực cho các trại giam. Về chính trị, việc công khai, minh bạch, dân chủ trong thực hiện các trình tự  thủ tục xét đặc xá, việc thông tin đầy đủ cho các cơ quan báo chí trong nước, quốc tế và tổ chức các chuyến thăm, khảo sát tại các trại giam giúp cho các tổ chức nhân quyền quốc tế hiểu rõ hơn về chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với những người từng một thời vi phạm pháp luật.


Hỗ trợ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng
Chính sách nhân đạo trong công tác đặc xá của Đảng, Nhà nước Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc đặc xá tha thù trước thời hạn, mà còn được thể hiện trong việc tạo điều kiện để những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an, khẳng định: Trong chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương cũng yêu cầu các địa phương phải tiếp nhận những đối tượng được đặc xá về địa phương và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời để họ không có sự mặc cảm, tạo công ăn việc làm cho các đối tượng này để làm sao họ không tái vi phạm pháp luật.


Thực tế cho thấy, đại đa số những người được đặc xá có ý thức hoàn lương, hướng thiện, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, nhiều người thành đạt và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, được xã hội đánh giá cao. 


Như vậy, dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh này, 18.000 phạm nhân sẽ được tái hòa nhập cộng đồng. Chặng đường hoàn lương còn rất nhiều thử thách, bên cạnh nỗ lực phục thiện của bản thân, chiến thắng mặc cảm tự ti, làm lại cuộc đời, chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước Việt Nam sẽ lại mở ra cho họ cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác