Đảo chính không đem lại hòa bình

(VOV5) - Âm mưu đảo chính bất thành do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido phát động với sự hậu thuẫn từ bên ngoài là minh chứng cho thấy đó không phải là phương thức đem lại hòa bình.

Quân đội Venezuela ngày 30/4 đã nhanh chóng đập tan âm mưu đảo chính của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido. Tình hình tại quốc gia Nam Mỹ này đang dần ổn định trở lại. Tuy chính phủ và người dân Venezuela còn nhiều việc phải làm để tháo gỡ khó khăn về kinh tế - xã hội song thực tế cho thấy đảo chính không đem lại sự thịnh vượng cho người dân quốc gia Nam Mỹ này. Mọi vấn đề cần được giải quyết thông qua đối thoại.

Đảo chính không đem lại hòa bình - ảnh 1

Ảnh minh họa: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tham dự cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 tại thủ đô Caracas - Ảnh: AFP/TTXVN

Đụng độ nổ ra ở Caracas, Venezuela, ngày 30/4, sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido kêu gọi nổi dậy lật đổ Tổng thống hợp hiến Nicolas Maduro. Cuộc đảo chính có sự tham gia của hơn 20 binh sỹ. Cơ quan chức năng Venezuela tiến hành điều tra nhóm thủ phạm trực tiếp tham gia vào âm mưu đảo chính, đồng thời khẳng định các đối tượng này sẽ phải trả giá vì tội phản bội tổ quốc.

Quốc tế phản đối đảo chính

Âm mưu đảo chính bất thành do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido phát động với sự hậu thuẫn từ bên ngoài là minh chứng cho thấy đó không phải là phương thức đem lại hòa bình cho đất nước Venezuela. Dư luận nhiều nước cho rằng biện pháp tốt nhất để khỏa lấp những khác biệt luôn phải dựa vào thể chế và sự tôn trọng lẫn nhau. Đại diện các nước thành viên Phong trào Không liên kết (NAM) kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Venezuela, đồng thời từ chối can thiệp vào vấn đề nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này. Nhóm Lima, gồm 13 nước Mỹ Latinh và Canada sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày 3/5. Theo Tổng thống Mexico Lopez Obrador, nước này phản đối mọi cuộc can thiệp vào Venezuela trong thời điểm hiện nay. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết thông qua đối thoại và tôn trọng nhân quyền, chứ không phải là bạo lực.

Đại diện thường trực của Cuba tại Liên hợp quốc, bà Ana Silvia Rodriguez đề nghị không chỉ tôn trọng chủ quyền của Venezuela vào thời điểm này, mà còn phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia Mỹ Latinh khác. Đại diện thường trực của Syria tại Liên hợp quốc, Mounzer Mounzer nhấn mạnh đối thoại và tôn trọng chủ quyền là biện pháp giải quyết tốt nhất đối với tình hình hiện nay tại Venezuela.

Từ châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) cũng kêu gọi "một giải pháp chính trị và hòa bình". Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini khẳng định, giải pháp chính trị, hòa bình và dân chủ là giải pháp duy nhất cho tình hình tại Venezuela hiện nay. EU lên án mọi hình thức bạo lực và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh leo thang căng thẳng. Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh cần "tập trung vào một giải pháp hòa bình" cho cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các vấn đề của Venezuela cần được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết.

Cam kết thay đổi từ Chính phủ

Không thể phủ nhận rằng đảo chính tuy bất thành nhưng cũng cho thấy những mâu thuẫn nội tại trên chính trường Venezuela. Theo nhà lãnh đạo Venezuela, phe đối lập và các thế lực thù địch bên ngoài muốn đưa quốc gia Nam Mỹ này vào một cuộc nội chiến. Trước thực tế trên, Tổng thống Maduro cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh bảo vệ quyền lợi và chủ quyền của đất nước, bảo vệ những thành tựu mà cách mạng đã giành được trong suốt những năm qua.

Ông Nicolas Maduro cũng tuyên bố rõ chính phủ nước này sẵn sàng triển khai một “đại kế hoạch thay đổi đối với cuộc Cách mạng Bolivar” nhằm khắc phục những thiếu sót trong thời gian qua. Cụ thể vào ngày 4 và 5/5, Tổng thống Venezuela sẽ tuyên bố ngày quốc gia tiến hành đối thoại, hành động và đề xuất kiến nghị của tất cả các cơ quan công quyền nhằm tạo điều kiện để mọi người đề xuất với Chính phủ Bolivar và Tổng thống những điều nên thay đổi vì lợi ích của đại kế hoạch sửa đổi trong cuộc Cách mạng Bolivar. Theo Tổng thống Maduro, ông muốn triển khai một kế hoạch này nhằm điều chỉnh tất cả mọi thứ, cải thiện tất cả mọi thứ và khắc phục các thiếu sót.

Giới phân tích nhận định việc tổ chức “ngày đối thoại quốc gia” vào cuối tuần này là một nỗ lực nhằm tháo gỡ, tìm giải pháp khắc phục những thiếu sót của mà Chính phủ Venezuela đã gặp phải.

Có thể thấy đất nước Venezuela đang trải qua thời điểm căng thẳng. Tuy chính phủ hợp hiến và người dân Venezuela còn nhiều việc phải làm để giải quyết những tồn tại trong đời sống kinh tế, chính trị ở quốc gia Nam Mỹ này song dư luận hy vọng sự ổn định và thịnh vượng sẽ sớm trở lại với người dân Venezuela.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác