Đổi mới và sáng tạo, đặt thanh niên làm trung tâm của sự phát triển

(VOV5) - Tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẵn sàng đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất...

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, diễn ra từ ngày 10-13/12, với sự tham dự của 1.000 đại biểu ưu tú trên toàn quốc, đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong giai đoạn mới.

Đổi mới và sáng tạo, đặt thanh niên làm trung tâm của sự phát triển  - ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội (Theo website Trung ương Đoàn)

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, thể hiện quyết tâm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam, là trường học xã hội của nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Phát huy sức trẻ phục vụ đổi mới, phát triển đất nước

Trong 5 năm vừa qua,  Đảng và nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên đã có sự vươn lên toàn diện, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Việc giáo dục truyền thống đã giúp thế hệ trẻ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào của Đoàn có bước phát triển mới, thể hiện rõ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các phong trào của Đoàn đồng thời tạo môi trường phong phú, rộng lớn để phát huy, rèn luyện thanh niên. Qua đó mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên. Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cho biết: "Ví dụ như câu chuyện về học tập, câu chuyện về khởi nghiệp, việc làm, về lập nghiệp… và vấn đề là phương thức thực hiện và tổ chức những hoạt động này thì ngày càng mới hơn, hiện đại hơn, có tính hấp dẫn hơn đối với các thành niên. Chính những điều đó mới có thể tạo ra sức hút, thu hút các bạn đến với phong trào đoàn. Từ  hoạt động của đoàn giúp các bạn có thêm cảm hứng và chia sẻ ý tưởng, đóng góp những sáng kiến của mình để chính các bạn cùng với đoàn thiết kế những hoạt động cho thanh niên".

5 năm vừa qua có 16 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động xung kích của Đoàn. Đây là con số thuyết phục về phong trào thanh niên xung kich tham gia bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Hướng tới xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đặt mục tiêu không ngừng đổi mới, xung kích, nhận và thực hiện tốt các việc khó, việc mới, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của thanh niên. Để làm tốt mục tiêu đó, các chương trình, phong trào của Đoàn hướng tới tập trung khơi dậy trí tuệ, tinh thần yêu nước và sức trẻ của thanh niên. Trong đó đối mới mạnh mẽ các hoạt  động tình nguyện, coi đây là nền tảng, là cơ sở để phát huy vai trò, trí tuệ của tuổi trẻ. Tổ chức Đoàn cũng quan tâm hơn nữa các hoạt động sáng tạo, làm chủ khoa học – công nghệ của tuổi trẻ trong thời điểm cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có những tác động mạnh mẽ đến Việt Nam.

Anh Lê Quốc Phong cho biết : "Chúng tôi vẫn xác định xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới với tiêu chí hết sức cụ thể về lý tưởng cách mạng, niềm tin vào Đảng, vào sự phát triển của đất nước. Hay như yêu cầu về lòng yêu nước, tính trung thực sáng tạo yếu tố tự lực, bản lĩnh của người đoàn viên đều được đặt ra thảo luận để tìm ra những giá trị phẩm chất cần có của thanh niên Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ 4.0 và sự phát triển, hội nhập của của đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, trên nền tảng đó chúng tôi xác lập 3 phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kính bảo vệ tổ quốc".

Tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng sẵn sàng đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, rèn luyện và phát triển đời sống văn hóa, tinh thần. Một nội dung quan trọng khác cũng được các cấp bộ Đoàn trong cả nước tập trung thực hiện là đề cao, khơi dậy mạnh mẽ trách nhiệm của thanh niên trước những khó khăn, thách thức của việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác