Nóng, cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ 2016

(VOV5)- Hiện cựu Ngoại trưởng, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Hillary Clinton vẫn được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất.


Cuộc đua trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng vào năm 2016 đang "nóng" dần lên. Cùng với việc tuyên bố chính thức ra tranh cử, các ứng cử viên cũng đang nỗ lực dồn sức vượt qua các ứng cử viên khác để giành vé đại diện cho đảng mình tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2016. Cuộc đua tranh để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Barack Obama vào ngày 8/11/2016, hứa hẹn nhiều diễn biến khó đoán định.


Cuộc tìm kiếm ứng cử viên sáng giá của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đã bắt đầu khởi động từ đầu năm nay với sự tham gia của nhiều chính khách. Tuy nhiên, chỉ sau khi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ vài ngày trước đã khiến cuộc chạy đua tranh cử thực sự nóng lên.


Tìm kiếm ứng cử viên đại diện sáng giá


Nữ chính trị gia Hilary Clinton, 68 tuổi, từng là Đệ nhất phu nhân dưới thời Tổng thống Bill Clinton và là cựu Ngoại trưởng Mỹ nhận được sự ủng hộ lớn và là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ cho đến thời điểm này. Hiện đảng này vẫn chưa có ứng cử viên nào thực sự nổi trội, có thể trở thành đối chọi của ứng cử viên H. Clinton. 


Nóng, cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 - ảnh 1
Bà Hillary Clinton được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất (ảnh: Reuters)


Còn bên phía đảng Cộng hòa, gần đây nhất, Thượng nghị sỹ Marco Rubio, 43 tuổi đã trở thành nghị sỹ đảng Cộng hòa mới nhất và trẻ nhất tham gia cuộc đua trở thành người đứng đầu Nhà Trắng khi chính thức tuyên bố sẽ triển khai chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Như vậy, vị chính khách mới đảm nhiệm một nhiệm kỳ thượng nghị sỹ này sẽ phải đối đầu với các chính khách kỳ cựu khác như Thượng nghị sỹ Jeb Bush của bang Florida, cũng thuộc đảng Cộng hòa, trong việc trở thành nhân vật được đề cử của đảng này. Trước đó, Đảng Cộng hoà đã có hai ứng cử viên tuyên bố ra ứng cử Tổng thống gồm Thượng nghị sỹ Ted Cruz và Thượng nghị sỹ Rand Paul. Ngoài ra, ông Jeb Bush, cựu Thống đốc bang Florida, người em của cựu Tổng thống George W. Bush và là con trai của cựu Tổng thống George Bush được dự đoán cũng có thể chạy đua làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ. 


Ứng cử viên đảng Dân chủ hay Cộng hòa thắng thế?


Trọng tâm chính của chiến dịch tranh cử của bà H.Clinton là giúp đỡ tầng lớp trung lưu và giảm chênh lệch thu nhập trong xã hội. Theo các nhà phân tích, có khá nhiều lý do giúp cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ giành nhiều lợi thế trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Trước hết, trên thực tế, phong trào xã hội đưa phụ nữ lên ngôi vị quyền lực cao nhất đang diễn ra ở khắp nước Mỹ và đây là một điểm cộng đáng kể. Bà cũng có trong tay một bộ máy sẵn sàng hành động vì Hillary với những tài năng vận động hành lang nổi trội. Ngoài ra, khả năng tài chính hùng hậu và hơn cả là một thứ "tài sản vô giá" là vị phu quân, cựu Tổng thống Bill Clinton đã tạo cho cựu Ngoại trưởng những ưu thế vượt trội. Bên cạnh đó, Bà Clinton đã kinh qua hầu hết những vị trí quyền lực hàng đầu của nước Mỹ. Vì thế, tham vọng đi vào lịch sử của cường quốc số 1 thế giới với tư cách là nữ tổng thống đầu tiên của chính trị gia xuất chúng này đang là niềm hy vọng của đảng Dân chủ. Đặc biệt, khi cuộc "ganh đua" bên trong nội bộ đảng Dân chủ dường như không quá gay gắt khi chưa có đối thủ nào thực sự đáng gờm ngoài Phó Tổng thống Joe Biden.


Cuộc đua tranh cử còn nhiều kịch tính


Dĩ nhiên, sự nghiệp chính trị của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ còn gặp nhiều thách thức khi phía Cộng hòa không ngừng nỗ lực ngăn chặn chiến dịch tranh cử năm 2016 của bà với mục tiêu để "người Mỹ không phải thấy một Clinton khác ở Nhà Trắng". Hiện chính đảng này có hơn 10 người được cho là có khả năng ra tranh cử để giành chiếc vé gặp đại diện của đảng Dân chủ. Trong đó, ứng viên được coi là tiềm năng nhất là cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, em trai cựu Tổng thống George W. Bush. Ngoài ra còn một đối thủ nặng ký khác là ứng cử viên Ted Cruz. Trúng cử thượng nghị sĩ từ tháng 11/2012, ông Ted Cruz từng là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất chương trình cải cách nhập cư và y tế của Tổng thống Barack Obama. Dù đây mới là lần đầu tiên tranh cử tổng thống, song Ted Cruz có không ít kinh nghiệm trong các chiến dịch vận động. Năm 2000, ông từng là Cố vấn chính sách đối nội trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống George W. Bush. Tuy nhiên, dù được đánh giá là “một ngôi sao sáng” nhưng ông Ted Cruz sẽ vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chính khách khác để được chọn là ứng cử viên tổng thống đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Ted Cruz chỉ nhận được 8% số phiếu ủng hộ của những người Cộng hòa. 


Thực tế, các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ luôn gây bất ngờ đến phút chót. Thế nên hiện còn quá sớm để biết ai là nhân vật tiềm năng nhất. Sự trở lại chính trường của bà H.Clinton cùng sự tham gia tranh cử của các chính khách đến từ hai đảng đang khiến cuộc đua tìm vị Tổng thống thứ 45 của cường quốc số 1 thế giới đang còn nhiều ẩn số./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác