Phát huy hơn nữa các cơ hội hợp tác Việt Nam-Indonesia

(VOV5) - Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng thống Joko Widodo có ý nghĩa đặc biệt, tổng kết lại giai đoạn 5 năm mà hai nước đã phát triển và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược.

Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 11-12/9. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân. Trên cơ sở các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, chuyến thăm là dịp để hai bên phát huy được các cơ hội hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Phát huy hơn nữa các cơ hội hợp tác Việt Nam-Indonesia - ảnh 1


Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joko Widodo là chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, được tiếp nối theo chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng thống Joko Widodo có ý nghĩa đặc biệt, tổng kết lại giai đoạn 5 năm mà hai nước đã phát triển và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời đưa ra một kế hoạch dự kiến sẽ được ký kết trong dịp này, đó là chương trình hành động cho 5 năm tới, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trong bối cảnh quan hệ hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức.

Quan hệ đối tác chiến lược phát triển rộng khắp

Từ khi Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (tháng 6/2013) đến nay, hai nước đã ký hơn 30 hiệp định trên nhiều lĩnh vực và thường xuyên trao đổi, thúc đẩy hợp tác tại hai diễn đàn quan trọng là Uỷ ban hợp tác về Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban Hợp tác song phương.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất vừa qua là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 8/2017. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng và mang tính biểu tượng rất lớn đánh dấu quan hệ hai nước chuyển sang một giai đoạn mới gần gũi hơn, sâu sắc hơn và toàn diện hơn, đồng thời thắt chặt quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Indonesia Đấu tranh.

Ngoài ra, hai bên đã hợp tác chặt chẽ và tích cực trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, ASEAN và các tổ chức quốc tế khác. Đặc biệt, qua các cuộc tiếp xúc, cả cấp lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp hai bên đều chia sẻ nhiều quan điểm, lập trường, nhất trí cao việc phát huy tình đoàn kết của các quốc gia trong khối ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN để xử lý các vấn đề kinh tế, chính trị có tính chất khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam – Indonesia tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đã tăng lên mức kỷ lục 6,27 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 1,6 tỷ USD vào năm 2006. Kim ngạch thương mại trong năm 2017 ước tính đạt 6,4 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2016. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia điện thoại các loại và linh kiện (chiếm kim ngạch xuất khẩu lớn nhất), nhiên liệu khoáng sản, các sản phẩm thép, nhóm công nghiệp tiêu dùng, chế biến, chế tạo... Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 5 trong ASEAN vào Việt Nam, trong đó có nhiều dự án đang phát huy hiệu quả tốt.

Chuyến thăm nhằm phát huy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joko Widodo là chuyến thăm cấp nhà nước, là chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, được tiếp nối theo chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017. Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ tìm ra và xác định hướng đi mới, giải quyết vấn đề mới đặt ra cho hai nước đó là phối hợp hành động trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao. Trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam và Indonesia đã có những chia sẻ về quan điểm chung không chỉ đối với tình hình an ninh khu vực mà còn tại các diễn đàn khác nhau. Đó là những cơ hội để hai bên phối hợp hành động, chẳng hạn như Việt Nam và Indonesia có thể phối hợp với nhau tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Năm 2018, Indonesia vừa trúng cử trở thành thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và từ đầu năm 2019 sẽ đảm nhiệm vai trò là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam và Indonesia cùng chia sẻ quan điểm chung là giải quyết vấn đề Biển Đông một cách hòa bình dựa trên tiến trình pháp lý và tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có luật biển năm 1982. Bên cạnh đó, Việt Nam có thể cùng hợp tác với Indonesia trên các diễn đàn đa phương khác mà Việt Nam tham gia. Trên cơ sở đó, chuyến thăm là dịp để hai bên nhìn lại quá trình 5 năm quan hệ đối tác chiến lược 2013-2018, đồng thời làm sâu sắc hơn, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều thay đổi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác