Phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện

(VOV5) - Thông qua chuyến công du dài ngày của Chủ tịch Quốc hội tới Morocco, Pháp và EP, đối ngoại Quốc hội đang từng bước góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 28/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu có nhiều hoạt động trong chuyến công du dài ngày tới Vương quốc Morocco, Cộng hòa Pháp, Nghị viện châu Âu (EP) và tham dự Đại hội đồng lần thứ 140 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU - 140).

Đây là chuyến công du nước ngoài lần thứ 2 kể từ đầu năm 2019 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc củng cố quan hệ song phương và đa phương giữa Việt Nam với các đối tác.

Phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện   - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Saber Chowdhury (trái) và hơn 200 đại biểu Quốc hội của 24 nước trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương dự Hội nghị của IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu

Chuyến công du từ 28/3 đến 8/4 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được thực hiện theo lời mời của lãnh đạo cơ quan lập pháp của Morocco, CH Pháp, Nghị viện châu Âu (EP), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU). Đây là chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Morocco sau 14 năm, đến Pháp sau 11 năm và thăm EP sau 8 năm.

Củng cố quan hệ song phương

Morocco là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quan hệ chính trị giữa hai nước hiện đang phát triển tốt đẹp với việc thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp và tham vấn chính trị giữa hai nước và thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các Diễn đàn quốc tế. Cuối năm 2017, ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Morocco, Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki đã chọn Việt Nam là quốc gia đến thăm chính thức đầu tiên. Dịp này, Chủ tịch QH Việt Nam và Chủ tịch Hạ viện Morocco ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác liên nghị viện, đánh dấu lần đầu tiên, Quốc hội Việt Nam ký biên bản về hợp tác nghị viện với một quốc gia châu Phi.

Trên cơ sở quan hệ truyền thống tốt đẹp, trong chuyến thăm Morocco lần này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi về biện pháp tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Cơ quan lập pháp của Marocco cũng như đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư, du lịch, ngân hàng, năng lượng; hợp tác giữa các địa phương 2 nước; hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Morocco và một nước châu Phi khác.

Đánh giá về triển vọng quan hệ song phương, Đại sứ Morocco tại Việt Nam, ông Azzeddine Farhane bày tỏ: "Morocco và Việt Nam đang hướng tới một tương lai tươi sáng và hợp tác đầy hứa hẹn. Một tương lai vượt qua các rào cản về địa lý và văn hóa, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, vì lợi ích và thịnh vượng của nhân dân Morocco và Việt Nam".

Sau Morocco, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức CH Pháp. Chuyến thăm diễn ra đúng 1 năm sau chuyến thăm Pháp của TBT Nguyễn Phú Trọng (tháng 3/2018) và sau khi Việt - Pháp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì vậy chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng, nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Pháp, triển khai kết quả chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư và cụ thể hóa tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác liên nghị viện.

Thúc đẩy quan hệ đa phương

Quan hệ hợp tác giữa QH Việt Nam và Nghị viện châu Âu (EP) là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn và đối thoại thẳng thắn, quan hệ hai bên đã đạt được sự tin cậy. Và chuyến thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu lần này của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhằm khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ phát triển toàn diện mối quan hệ hợp tác Việt Nam - EU, sẵn sàng cùng với Chính phủ Việt Nam và Ủy ban châu Âu thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc vận động lãnh đạo và các cơ quan liên quan của EP sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) trước khi EP kết thúc nhiệm kỳ hiện tại.

Phát biểu về triển vọng của EVFTA trong chuyến thăm Việt Nam năm 2018, ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu, cho biết: "Chúng tôi thấy thuyết phục với triển vọng đối với EVFTA khi nó mang lại lợi ích cho cả 2 phía, đặc biệt là cho phát triển kinh tế và sự tăng trưởng trong tương lai của Việt Nam. Tôi hy vọng Việt Nam và EU sẽ có những cam kết về một số nội dung cụ thể để EP thông qua trong nhiệm kỳ này".

Chặng dừng chân cuối cùng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến công du lần này là Qatar, nước chủ nhà của đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 140 (IPU 140). Với việc tham dự IPU 140, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết chủ động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao đa phương, và nâng tầm đối ngoại đa phương. Qua các hoạt động trong khuôn khổ IPU 140, Việt Nam cũng tiếp tục thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong việc giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu; phát huy hơn nữa vai trò Phó Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2018-2019.

Ngoại giao nghị viện là kênh quan trọng, bên cạnh ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân. Với việc đẩy mạnh ngoại giao nghị viện trong năm 2019, và thông qua chuyến công du dài ngày lần này, đối ngoại Quốc hội đang từng bước góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác