Quan hệ Việt - Nga tiếp tục đạt được những thành tựu mới

(VOV5) - Hiện mối quan hệ giữa LB Nga và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đang tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng D. Medvedev diễn ra sau chuyến thăm Nga hồi tháng 9 vừa qua của Tổng Bí thư, chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng bí thư. Chuyến thăm sẽ tạo ra cú hích quan trọng, đẩy nhanh tốc độ thực hiện các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Quan hệ Việt - Nga tiếp tục đạt được những thành tựu mới - ảnh 1Trước khi tiến hành họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Medvedev đã chứng kiến lễ bàn giao Văn kiện hợp tác giữa Bộ khoa học - Công nghệ và đối tác của nước bạn về lĩnh vực hạt nhân. 

Quan hệ Việt – Nga đạt nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực

Quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đã được thử thách qua thời gian, đang phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, nhân đạo. Quan hệ chính trị với độ tin cậy cao ngày càng được tăng cường thông qua cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương thường xuyên ở các cấp, đặc biệt là cấp cao và cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược.

Chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng bí thư tháng 9 vừa qua đã tạo ra xung lực mới, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên đã thảo luận tất cả mọi vấn đề trong quan hệ song phương. Hai nước chia sẻ quan điểm tương đồng trong lĩnh vực chính trị, hỗ trợ nhau giải quyết vấn đề không chỉ ở Việt Nam và Liên bang Nga, mà còn trên thế giới.

Trong chuyến thăm này, đã có 15 văn kiện được ký kết về hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, ngân hàng và an ninh thông tin. Hai bên nhất trí tạo động lực cho Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam phát huy hiệu quả. Sau 2 năm hiệp định có hiệu lực, kim ngạch thương mại Việt -Nga đã đạt 3,55 tỷ USD năm 2017, tăng 31% so với năm 2016, còn trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 3,4 tỷ USD, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm 2017. Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh cho rằng: "Nga là một thị trường lớn với 140 triệu dân và có đông người Việt Nam sinh sống. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ký hiệp định FTA với Liên minh kinh tế Á-Âu cho nên đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Trước hết, chúng ta có thể cung cấp các mặt hàng có tính bổ trợ cho nước Nga như các sản phẩm của miền nhiệt đới, ví dụ như hoa quả. Điều đáng mừng là hàng hóa của Việt Nam chất lượng ngày càng cao và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân Nga. Ngoài ra, chúng ta có lực lượng đông đảo người Việt Nam ở Nga quen với nước Nga, hiểu về văn hóa nước Nga và họ chính là cầu nối để cho hàng hóa Việt Nam và Nga".

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, quan hệ giữa các địa phương hai nước phát triển mạnh và ngày càng đi vào thực chất, chú trọng hơn đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục. Về giáo dục, trong mấy năm gần đây, chính phủ Nga đã cấp gần 1.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang theo học tại các trường đại học ở Nga, số lượng cao hơn cả thời Liên Xô. Các lĩnh vực du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Hai bên thường xuyên tổ chức Những ngày văn hóa, Tuần văn hóa, các cuộc triển lãm, hội thảo giới thiệu về đất nước, con người của nhau.

Dù nhiều điều kiện thuận lợi như vậy nhưng bên cạnh đó, hai nước còn nhiều tiềm năng chưa tận dụng hết, Theo Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) Trương Đình Hòe, một trong những lĩnh vực đó là thủy sản: "Nền kinh tế của Nga đang trong quá trình phục hồi nên có thể nhu cầu chưa mạnh và đặc biệt là Nga cũng là một nước có nhiều nguồn lợi thủy sản cho nên có thể có nhiều chọn lựa khác. Còn một vấn đề mà chưa giải quyết được là việc mà mở rộng danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện để xuất khẩu vào thị trường Nga".

Chuyến thăm tạo động lực mới cho quan hệ Việt-Nga

Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, và ngược lại Việt Nam được Nga xếp vào vị trí quan trong bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á, nên nhu cầu mở rộng và tăng cường hợp tác xuất phát từ hai phía. Vấn đề là cần phải quyết liệt thực hiện các cam kết, thỏa thuận đã ký để đem lại những thành tựu mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev thể hiện ý chí của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga – Việt Nam, mang lại những hiệu quả mới trên cả bình diện chính trị lẫn kinh tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác