Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt Nam-Campuchia

(VOV5) -Campuchia là địa bàn nhỏ nhưng có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn. Campuchia cũng là thị trường mà Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen hôm nay bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức 3 ngày tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là chuyến thăm ý nghĩa, nhằm đưa mối quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới.

Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Samdech Hun Sen đến Việt Nam, sau khi chính phủ Hoàng gia Campuchia khóa VI được thành lập vào tháng 9 vừa qua. Việc chọn Việt Nam là nước láng giềng sớm đi thăm sau khi đắc cử thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Trong chuyến thăm, hai bên trao đổi nhiều vấn đề song phương và đa phương, nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng sâu sắc và hiệu quả.

Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt Nam-Campuchia - ảnh 1Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt nam - Campuchia.
Ảnh minh họa/TTXVN

Hai nước đã và đang cùng nhau xây dựng một thời kỳ lịch sử mới

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác lâu đời. Mối quan hệ này được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước ngày càng phát triển. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Campuchia năm 2017 đạt mức 3,8 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2016 và lãnh đạo hai nước đang nhất trí đẩy mạnh hợp tác toàn diện, nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD trong những năm tới. Về đầu tư, Việt Nam đã có 196 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn cam kết đạt 2,94 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Việt Nam nằm trong số năm nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Campuchia. Trong khi đó, Campuchia có 18 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn 58,12 triệu USD.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh khẳng định: "Các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đều đang có chỗ đứng nhất định tại Campuchia. Campuchia là địa bàn nhỏ nhưng có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn. Campuchia cũng là thị trường mà Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD".

Năm 2017, Việt Nam có 835.000 du khách tới thăm Campuchia, trở thành nước có lượng du khách nhiều thứ hai đến Campuchia sau Trung Quốc. Năm 2017, Việt Nam và Campuchia đã ký Bản thỏa thuận khung về kết nối hai nền kinh tế, hai nước đang tiếp tục bàn thảo về kế hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế. Hai nước cũng đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và đang hoàn thiện đàm phán để ký Hiệp định về Thương mại biên giới. Bên cạnh đó, tại cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Văn hóa và Khoa học kỹ thuật diễn ra thường niên nhằm định hướng cụ thể về hợp tác đa diện giữa Việt Nam và Campuchia, nhất là trong lĩnh vực kinh tế trong thời kỳ mới.

Đánh giá về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia hiện nay, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão cho rằng: "Ngày nay, với phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, quan hệ Việt Nam – Campuchia vẫn đang không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Năm 2017, hai nước chúng ta đã tổ chức thành công “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017” với nhiều hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa từ cấp Trung ương đến địa phương, góp phần tác động tích cực đến nhận thức của thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia."

Tại lễ kỷ niệm 65 năm quốc khánh Vương quốc Campuchia tháng 11 vừa qua, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Prak Nguon Hong cũng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của chính phủ Campuchia mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nan, tin tưởng mối quan hệ này không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực: "Chính phủ Campuchia luôn quan tâm và coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, anh em, láng giềng hữu nghị Campuchia – Việt Nam. Trong thời gian qua, hai nước đã tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, chính trị, giáo dục, quốc phòng... Hai nước đã thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, cùng nỗ lực vì hòa bình thịnh vượng của hai nước cũng như khu vực".

Chuyến thăm tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Campuchia

Với lịch sử đoàn kết gắn bó, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, kịp thời giúp đỡ lẫn nhau vô tư, trong sáng và có hiệu quả trong suốt nửa hơn thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Campuchia có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong thời gian tới.

Hai nước đang bước vào thời kỳ lịch sử mới, cùng nhau xây dựng và nâng mức độ quan hệ hữu nghị lên một tầm cao mới. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Hun Sen tiếp tục củng cố và nâng cao quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp bền vững và hướng tới tương lai của hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác