Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai Châu Á – Thái Bình Dương

(VOV5) -Hội nghị Các quan chức cấp cao Diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC không chính thức (ISOM – APEC) 2017, hoạt động khởi động năm APEC do Việt Nam đăng cai tổ chức, hôm nay khai mạc tại Hà Nội. Trước những chuyển biến sâu sắc trên thế giới và xu thế liên kết ở khu vực và trong APEC ngày càng sâu rộng, việc tổ chức Năm APEC 2017, hội nghị ISOM-APEC, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về châu Á - Thái Bình Dương, đưa ra những ưu tiên cụ thể để thúc đẩy hợp tác APEC hiệu quả, thiết thực hơn trong thời gian tới.

Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai Châu Á – Thái Bình Dương - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp (ISOM) APEC.


Khoảng 400 đại biểu là các chính khách, học giả, doanh nghiệp của các nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế trong và ngoài khu vực tham dự ISOM-APEC lần này. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh hơn, khó lường hơn, đặc biệt xu thế bảo hộ và hướng nội nổi lên ở một số nơi, đây là thời điểm APEC cần phát huy vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, liên kết sâu rộng, củng cố hệ thống thương mại đa phương. Đồng thời APEC cần khẳng định vai trò đi đầu khởi xướng ý tưởng và điều phối các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực, đặc biệt là trong các vấn đề thương mại, đầu tư thế hệ mới.


Vì vậy, với chủ đề mà Việt Nam lựa chọn cho cả năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” mang ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, phản ánh quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên APEC về tìm kiếm “động lực mới” cho hội nhập, liên kết và tăng trưởng kinh tế của châu Á - Thái Bình Dương. Thứ hai, thể hiện mẫu số chung, mục tiêu dài hạn của APEC và châu Á - Thái Bình Dương về “vun đắp một tương lai chung”, đó là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng. Thứ ba, thể hiện kỳ vọng về những phát triển mới của APEC trong năm 2017, góp phần khẳng định vị thế của Diễn đàn trong cục diện mới.


Các trọng tâm ưu tiên

Tại Hội nghị cấp cao APEC 2016 diễn ra ở Lima, Peru tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã đưa ra 4 ưu tiên để làm rõ hơn và thực hiện chủ đề này bao gồm: Đẩy mạnh tăng trưởng bền vững, bao trùm và sáng tạo; Vai trò then chốt của APEC trong thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; Năng lực cạnh tranh sáng tạo trong kỷ nguyên số đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với chủ đề “Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai Châu Á – Thái Bình Dương”. Hầu hết các đại biểu nhận định các ưu tiên mà Việt Nam đưa ra phù hợp với quá trình phát triển hiện nay của APEC. Đặc biệt trong trong bối cảnh các nền kinh tế, các khu vực đều đang phải đối mặt với những thách thức đan xen, đa chiều, nhất là kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp Ban Thư ký APEC Việt Nam 2017, khẳng định: 
"Trong các sáng kiến hiện nay đều tập trung vào các ưu tiên lớn của APEC và phù hợp với yêu cầu mới của tăng trưởng và liên kết. Trong đó, điều quan trọng nhất là tăng trưởng chất lượng. Do vậy, chúng ta đưa ra sáng kiến về tăng trưởng chất lượng, về kết nối, về tái cơ cấu kinh tế, điều này rất phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và rất phù hợp với yêu cầu mới của APEC hiện nay. Chúng ta cũng có những sáng kiến đặc biệt coi trọng về tăng cường và hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các sáng kiến về đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là trong kỷ nguyên số".


Việc đưa ra các chủ đề ưu tiên để các nền kinh tế thành viên APEC cùng thảo luận và hướng tới thực hiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của APEC trong những năm tới, nhất là thời điểm thực hiện mục tiêu BOGO vào 2020 đang đến gần. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia APEC 2017 Bùi Thanh Sơn cho biết: "
Chúng ta đã xác định được 4 ưu tiên lớn cho năm APEC 2017 trong lĩnh vực liên kết kinh tế, lĩnh vực phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là cải cách các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chuyên gia, các học giả, đặc biệt là các quan chức cao cấp của các nền kinh tế thành viên APEC sẽ đóng góp ý kiến cho những ưu tiên này. Mục tiêu của chúng ta là lấy được ý tưởng chung để xây dựng cộng đồng APEC vì người dân, vì các nước thành viên và vì các doanh nghiệp trong APEC"


Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

Trước những chuyển biến sâu sắc trên thế giới và xu thế liên kết ở khu vực và trong APEC ngày càng sâu rộng, việc tổ chức Năm APEC 2017 thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị ISOM-APEC, hoạt động đầu tiên của năm APEC 2017 khẳng định công tác chuẩn bị chu đáo, bài bản, chuyên nghiệp của phía Việt Nam. Mục tiêu chính của ISOM-APEC là nhằm tạo được sự đồng thuận, ghi nhận, đánh giá cao của các nền kinh tế thành viên đối với chủ đề và các ưu tiên mà Việt Nam đưa ra. Ngoài ra, một thông điệp lớn mà Việt Nam mong muốn gửi gắm thông qua đăng cai APEC 2017 là quảng bá đất nước, con người Việt Nam. Hình ảnh Việt Nam thân thiện, môi trường thương mại và đầu tư văn minh, cải thiện, minh bạch, thông thoáng sẽ giúp các đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC có cái nhìn chính xác hơn, từ đó mở ra những hướng hợp tác tốt hơn trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để Việt Nam tranh thủ ý kiến các đại biểu, các tổ chức quốc tế, giới học giả và doanh nghiệp, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác