Thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân hôm nay (2/3) tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ trong 3 ngày theo lời mời của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. 

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra sau “Năm Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ 2017”, mở ra một cơ hội quan trọng để lãnh đạo cấp cao nhất của Ấn Độ và Việt Nam gặp gỡ, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và đưa ra lộ trình tăng cường hợp tác song phương trong tương lai.

Ấn Độ là nước Cộng hòa lớn nhất thế giới với 1,2 tỷ dân và là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh thứ hai thế giới. Những năm gần đây, Ấn Độ nổi lên như là một trong những đất nước phát triển mạnh về công nghệ thông tin, dược phẩm, công nghệ sinh học, vũ trụ và công nghệ viễn thám. Về phần mình, Việt Nam cũng đang là nền kinh tế phát triển năng động, tích cực cải cách mở cửa, tận dụng các cơ hội trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Việt Nam vào tháng 9/2016

Hai nước dành sự tin cậy chính trị cao đối với nhau, có nhiều điểm tương đồng, sự song trùng về lợi ích chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh mới của tình hình thế giới. Tất cả yếu tố này là nền tảng để hai nước mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Mối quan hệ hữu nghị bền chặt luôn phát triển

Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016 trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Narendra Modi. Trải qua nhiều năm xây dựng mối quan hệ hữu nghị bền chặt, thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã vượt ngưỡng 10 tỷ USD. Hai bên đang đặt mục tiêu nâng thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2020. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Ấn Độ trong các nước ASEAN và Ấn Độ nằm trong số 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý cho rằng: "Điểm nổi bật nhất là quan hệ an ninh-quốc phòng. Hai bên có rất nhiều dự án hợp tác, trong việc trao đổi mua bán vũ khí, trong việc nghiên cứu khoa học công nghệ, chiến thuật, nhất là hợp tác đào tạo. Ấn Độ hợp tác rất tốt trong việc cung cấp cho Việt Nam những học bổng đào tạo an ninh quốc phòng, đào tạo lực lượng để phục vụ binh chủng tiên tiến hiện đại của quân đội bây giờ như tàu ngầm, máy bay thế hệ mới. Tóm lại, quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và Ấn Độ luôn luôn phát triển nhưng nếu so với tiềm năng và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai bên thì còn rất xa".

Việt Nam luôn đánh giá cao “Chính sách hành động hướng Đông” của Ấn Độ và khẳng định với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, Việt Nam làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ. Ngược lại, Ấn Độ cũng luôn khẳng định ASEAN là trung tâm của chính sách “Hành động hướng Đông” và trung tâm của giấc mơ "Thế kỷ châu Á" của Ấn Độ, trong đó Việt Nam là một trụ cột quan trọng của chính sách “Hành động hướng Đông” đó. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish khẳng định: "Trong giai đoạn tới, tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai nước chúng ta là vô cùng to lớn. Ấn Độ và Việt Nam đều có sự cải cách kinh tế mạnh mẽ cả hai bên đều có lực lượng dân số trẻ, chúng ta có lợi thế lớn khi nhìn vào tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Cả Việt Nam và Ấn Độ đều có quan hệ mật thiết với các tổ chức hàng đầu thế giới và do vậy tôi tin tưởng rằng sự trao đổi hợp tác giữa hai nước chúng ta là rất lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế".

Chuyến thăm định hình lộ trình thúc đẩy hợp tác song phương

Tiếp nối chuyến thăm hồi tháng 1 năm nay của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần này tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và đưa ra lộ trình tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm, ngoài cuộc hội đàm với Tổng thống Kovind, các cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan cùng với Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt-Ấn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn có nhiều hoạt động quan trọng khác. Trong đó, đáng chú ý là Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài phát biểu về chính sách và gặp các học giả Ấn Độ tại Bảo tàng và Thư viện tưởng niệm Nehru ở New Delhi, đồng thời Chủ tịch nước cũng tham dự lễ khai mạc "Ngày Văn hoá Việt Nam ở Ấn Độ" tại New Delhi. Cũng trong chuyến thăm, một số hiệp định quan trọng được hai nước ký kết để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong việc hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, hợp tác nông nghiệp, và hợp tác quốc phòng an ninh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác