Tiếp tục gìn giữ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

(VOV5) -Kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Việt Nam vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của nước bạn.

Những ngày này, cùng với Lào, tại Việt Nam đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 43 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 – 02/12/2018). Ngày này 43 năm trước đã mở ra kỷ nguyên mới xây dựng một đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng như ngày nay.

Vui mừng trước những thành quả phát triển của cả hai nước, Việt Nam và Lào đang không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt, cùng nhau hợp tác chặt chẽ để đạt được những thành tựu phát triển mới to lớn hơn nữa.

Tiếp tục gìn giữ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, nhân dịp dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) tại Việt Nam tháng 9/2018. - Ảnh Trĩ Dũng/TTXVN. 

43 năm qua, dù tình hình thế giới, khu vực có biến đổi phức tạp nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam mà các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, tiếp tục phát triển, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại, phát triển, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước ngày nay.

Mối tình hữu nghị đặc biệt, hiếm có trong quan hệ quốc tế hiện đại

Có thể khẳng định trong lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại, hiếm có mối quan hệ nào khăng khít, gắn bó như quan hệ Việt Nam-Lào. Với thiện chí chân tình, thông cảm nhau sâu sắc trên tình đồng chí anh em, giúp bạn là tự giúp mình, Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc.

Lào đã từng dành phần đất của mình để giúp Việt Nam xây dựng “Đường Hồ Chí Minh,” “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975 và tạo điều kiện cho cách mạng Lào giành thắng lợi hoàn toàn, thiết lập nên nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào ngày 2/12/1975. Thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử trọng đại đó là minh chứng cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, thuỷ chung, trong sáng giữa hai dân tộc.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh: "Chúng ta có thể tự hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc. Bởi lẽ, đó là mối quan hệ thể hiện ước vọng tha thiết của nhân dân hai nước là đoàn kết giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia. Đó là mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững mang tính xuyên suốt trong các giai đoạn lịch sử, các chặng đường."

Tiếp tục gìn giữ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào - ảnh 2Sinh viên Lào và sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Nông Lâm (ĐHTN) vui mừng đón chào kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. - Ảnh baothainguyen 

Kế thừa di sản quý báu đó, hiện nay, quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn mới chặt chẽ hơn, toàn diện hơn, giúp nhau xây dựng đất nước hoà bình, độc lập, dân chủ với nền kinh tế, văn hoá, khoa học phát triển; giữ vững quốc phòng-an ninh. Để giúp bạn phát triển kinh tế thuận lợi, Việt Nam tạo điều kiện để Lào đầu tư và khai thác cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Nguyên thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý cho biết: "Một nước không có biển thì có một hạn chế rất lớn là con đường ra biển. Vì thế con đường ra biển từ Việt Nam là con đường ngắn nhất. Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo hai nước đối với vấn đề kết nối giao thông theo chiều ngang giữa Lào với bờ biển của Việt Nam thì việc có một cảng biển mà Việt Nam đang hỗ trợ đã tạo cho Lào một hành lang rất quan trọng, một con đường ra biển ngắn nhất, tạo nên hiệu ứng phát triển với Lào, không chỉ hành lang từ bờ biển Việt Nam vào Lào mà cả cho phát triển chung trong đất Lào.

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ Việt - Lào

Trải qua hơn 40 năm thực hiện Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (ký năm 1977), nhất là từ khi hai nước thực hiện công cuộc đổi mới, trong tình hình hội nhập với nhiều biến động, nhiều khó khăn và thách thức do tác động của tình hình thế giới và khu vực, nhưng với truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt, quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường, mở rộng, tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn, chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Hiện nay, cùng với việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, hai nước tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, cho thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc: Quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi là tài sản vô giá, là hành trang không thể thiếu của hai dân tộc trên con đường xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Việt Nam vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của nước bạn. Đồng thời đây cũng là dịp để hai nước cùng nhìn lại những chặng đường hợp tác đã qua, cùng nhau đặt ra những mục tiêu mới cho chặng đường sắp tới, vì hạnh phúc, phồn vinh ở mỗi nước cũng như khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác