Việt Nam tích cực tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(VOV5) - Sau 2 năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đến nay, Việt Nam đã cử 12 lượt cán bộ làm nhiệm vụ tại hai Phái bộ ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Quân số này tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới. Như vậy, Việt Nam đã và đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế không chỉ bằng những cam kết mà bằng những hành động cụ thể, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.


Vững vàng về bản lĩnh chính trị, chủ động, không dao động trước mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ luôn là tâm thế của các sĩ quan Việt Nam khi lên đường nhận trọng trách tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế

Thượng tá Mạc Đức Trọng, một trong 2 sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình với nhiệm vụ là sỹ quan liên lạc tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan, tháng 6/2014, cho biết: với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn công binh, quân y, kiến thức quân sự, đặc biệt là các kiến thức về hoạt động gìn giữ hòa bình, nên các sĩ quan của Việt Nam luôn phát huy tính chủ động, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ: “Có những vấn đề xung đột, lực lượng tự phát mấy nghìn quân khống chế địa bàn, khống chế dân cư bắt thu thuế, chúng tôi đến can thiệp để yêu cầu họ không được làm vậy. Khi biết chúng tôi là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thì họ tiếp rất nhiệt tình, vì những người chỉ huy họ cũng từng đọc về lịch sử, hiểu biết về Việt Nam. Từ những vấn đề riêng đó thì chúng tôi đã giải quyết được những vấn đề chung ”.

Việt Nam tích cực tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - ảnh 1
Hội nghị rút kinh nghiệm 02 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Ảnh: Hữu Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Hoa Kỳ


Trung tá Nguyễn Xuân Thành, một trong những sĩ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, cho biết: các sỹ quan tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hết sức giữ gìn kỷ luật, nề nếp đảm bảo uy tín, hình ảnh của đất nước Việt Nam. Đặc biệt, các sĩ quan Việt Nam còn tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về văn hóa, đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam đến với hơn 40 nước khắp các châu lục. Việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với Trung tá Nguyễn Xuân Thành với vai trò là sĩ quan tham mưu quân sự tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi: “Điều tôi tâm đắc nhất với lời phát biểu của một Trung tướng, quyền Tư lệnh Lực lượng quân sự Banglades trước 150 cán bộ, sỹ quan các nước là “Tôi rất vinh dự được dự quốc khánh của các bạn hôm nay, và phải nói rằng đất nước Banglades, cũng như nhiều quốc gia trải qua chiến tranh hiểu được giá trị độc lập. Tôi cảm thấy tự hào khi họ biết đến Việt Nam, họ thấy rằng đấu tranh giành độc lập là rất quan trọng không những đối với Việt Nam mà còn đối với các nước”.

Thể hiện vị thế quốc tế của Việt Nam

Từ 2 sĩ quan ban đầu, đến nay, Việt Nam đã có 12 cán bộ tham gia các Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, khẳng định: Việc thành lập Trung tâm gìn giữ Hòa bình Việt Nam và cử các sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có ý nghĩa chính trị rất lớn, từng bước thể hiện vị thế quốc tế của Việt Nam: “Lần đầu tiên Việt Nam đưa lực lượng của mình ra bên ngoài lãnh thổ để khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu trợ nhân đạo góp phần cùng cộng đồng quốc tế trên cương vị là một quốc gia thành viên của Liên hợp quốc có trách nhiệm. Điều này được Liên hợp quốc đánh giá cao, bên cạnh đó thúc đẩy mối quan hệ với các lực lượng khác tham gia tại địa bàn”.

Việt Nam tích cực tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - ảnh 2
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo cảnh sát các nước, do Liên hợp quốc tổ chức tại thành phố New York (Hoa Kỳ)..
Ảnh: Hữu Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Hoa Kỳ


Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban Ki Moon, khi thăm và làm việc tại Việt Nam, đánh giá cao Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: “Tôi thấy rằng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện rất tốt những cam kết rất là mạnh mẽ đối với các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Và khi tôi nhìn thấy các hoạt động của các nhân viên của Việt Nam tại các phải bộ gìn giữ hòa bình thì tôi chỉ có thể nói được một từ: Thật là tuyệt vời”.


Hiện nay Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh công tác huấn luyện, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ, thủ tục pháp lý cho việc triển khai lực lượng, nhằm thực thi tốt hơn vai trò của mình khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh, duy trì hòa bình thế giới, ngày càng nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác