Việt Nam và Campuchia phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện

(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia trong hai ngày 23 và 24/12, theo lời mời của Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni. Chuyến thăm nhằm củng cố mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa lãnh đạo Việt Nam với Quốc vương Norodom Sihamoni, là động lực để quan hệ hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa 2 nước có bước tiến mới,phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển của mỗi nước.

 

Việt Nam và Campuchia phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện  - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao Việt Nam tới Campuchia


Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng, thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Lịch sử quan hệ 2 nước ghi nhận mọi khó khăn mà nhân dân hai nước đã cùng vượt qua vì độc lập dân tộc và tự do của mỗi nước. Quan hệ truyền thống tốt đẹp này là niềm tự hào vô giá, đã và sẽ góp phần gìn giữ, truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Quan hệ 2 nước phát triển toàn diện theo thời gian

Trên cơ sở tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, mối quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước được củng cố ngày càng sâu sắc. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước. Những năm qua, lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm Campuchia có Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Về phía Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hunsen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cũng có các chuyến thăm Việt Nam. Qua các chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước đều khẳng định quyết tâm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư là lĩnh vực nhận được sự ưu tiên hàng đầu trong hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Sự phát triển của quan hệ thương mại song phương thể hiện qua quy mô trao đổi thương mại tiếp tục gia tăng trong những năm qua: từ 1,8 tỷ USD năm 2010 lên 3,34 tỷ USD năm 2013. Hai nước đang cố gắng thúc đẩy đạt kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD vào năm 2015. Về đầu tư, đến nay Việt Nam đang có 128 dự án đầu tư vào Campuchia với tổng số vốn 3,36 tỷ USD, đứng thứ 5 trong hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Campuchia. Hầu hết các dự án này thuộc lĩnh vực quan trọng theo chương trình phát triển của Campuchia như trồng cây công nghiệp, viễn thông, tài chính, ngân hàng, phân bón, y tế... Quyền Bộ trưởng bộ Thương mại Campuchia ông Kim Si Thon đánh giá kim ngạch thương mại song phương góp phần thực hiện thắng lợi chính sách phát triển của mỗi nướcCampuchia coi Việt Nam là một đối tác thương mại song phương quan trọng trong khu vực. Quan hệ thương mại giữa 2 nước tăng lên không ngừng trong thời gian qua. Sự tăng trưởng liên tục về giá trị thương mại cho thấy sự vững chắc trong quan hệ thương mại, hữu nghị lâu dài giữa Campuchia và Việt Nam.

Trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng, quân đội và nhân dân hai nước tiếp tục hợp tác tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước hài cốt các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh ở Campuchia trong chiến tranh. Việc hợp tác giữa các lực lượng vũ trang Việt Nam và Campuchia  góp phần quan trọng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước và cuộc sống bình yên của nhân dân. Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 15, một trong những đơn vị có nhiều hoạt động đầu tư kinh tế, phát triển xã hội tích cực tại khu vực Đông Bắc Campuchia,  đánh  giá: Hai dân tộc Việt Nam và Campuchia cũng như quân đội hai nước từng gắn bó máu thịt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Hàng vạn người con ưu tú của hai dân tộc hy sinh cho sự nghiệp vĩ đại đó. Ngày nay hai dân tộc, cùng quân đội hai nước lại tiếp tục gắn bó trong tình hữu nghị thủy chung, láng giềng tốt đẹp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng phát triển phồn vinh. 

Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế cũng không ngừng đổi mới cả về nội dung và biện pháp thực hiện. Hàng năm, Chính phủ hai nước trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh, sinh viên, quan chức ở các cơ quan, ban ngành, cơ sở của cả hai nước. Việt Nam tổ chức nhiều đoàn cán bộ y tế đến khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người bệnh ở Campuchia, đặc biệt là ở các tỉnh giáp biên giới với Việt Nam.

 

Tạo cơ hội để quan hệ song phương ngày càng phát triển hiệu quả

Lãnh đạo 2 nước xác định thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau. Hai nước cũng tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, viễn thông, ngân hàng, dầu khí, công nghiệp, nông nghiệp. Trước mắt là sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo khung pháp lý cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, sớm thúc đẩy đưa Nghị định thư sửa đổi của Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư đi vào hiệu lực; sớm tiến hành đàm phán, ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước.  Việt Nam và Campuchia cũng xác định công tác cắm mốc biên giới trên bộ phải được thực hiện để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Việt Nam và Campuchia có nhiều tiềm năng có thể bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Trên cơ sở quan hệ truyền thống tốt đẹp, với thế mạnh của mỗi nước, quyết tâm và nỗ lực của cả hai bên, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần này, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ chứng kiến những bước phát triển mới mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác