Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018 tại Nga

(VOV5) -Sau vòng 1/8 đã xác định được 8 đội lọt vào vòng tứ kết. Nam Mỹ.

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018 (World Cup 2018) đang diễn ra tại Nga với sự tham gia của 32 đội bóng xuất sắc của khắp các châu lục. Tính đến nay, World Cup 2018 đã kết thúc vòng 1/8 đấu loại trực tiếp. Ở vòng đấu này người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã được chứng kiến những trận cầu hay, căng thẳng và kịch tính tới phút chót.

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018 tại Nga - ảnh 1Hình ảnh của World Cup 2018 tại Nga. Ảnh VNnet 

Vòng 1/8 có 8 cặp đấu gồm: Pháp - Argentina, Uruguay - Bồ Đào Nha, Nga - Tây Ban Nha, Brazil - Mexico, Croatia - Đan Mạch, Thụy Điển - Thụy Sĩ, Anh - Colombia, Bỉ - Nhật Bản. Theo thống kê đã có tới 24 bàn thắng được ghi, trung bình mỗi trận có 3 bàn thắng, một tỷ lệ ghi bàn rất cao. Có tới 3/8 cặp đấu (Nga - Tây Ban Nha, Croatia - Đan Mạch, Anh - Colombia), phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu, cho thấy tính căng thẳng và quyết liệt của bóng đá. Không phải những siêu sao Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Lionel Messi (Argentina) tỏa sáng mà đã xuất hiện những ngôi sao mới như Kylian Mbappe (Pháp), Harry Kane (Anh), Romelu Lukaku (Bỉ).

Vòng 1/8 mở màn bằng trận đấu giữa 2 đội bóng lớn là Pháp và Argentina. Trận đấu diễn ra cởi mở, hấp dẫn, có tới 7 bàn thắng được ghi. Kết quả Pháp thắng Argentina với tỷ số 4 - 3.

Ở các cặp đấu còn lại, các đội bóng được đánh giá yếu hơn đều chủ động chơi phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội phản công. Những toan tính chiến thuật hợp lý của các đội bóng nhỏ khiến vòng 1/8 chứng kiến hàng loạt bất ngờ. Đội chủ nhà Nga lép vế hoàn toàn trước đội Tây Ban Nha cầm bóng tới 80%, chuyền hơn 1.000 đường bóng (xác lập kỷ lục của World Cup) trong cả 120 phút thi đấu, thế nhưng kết cục Tây Ban Nha cay đắng thua trận. Hai đội hòa nhau cả hai hiệp chính, 2 hiệp phụ với tỷ số 1 - 1, Nga thắng Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4 - 3. Với lợi thế sân nhà, chủ nhà Nga đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết một kỳ World Cup.

Đội bóng đến từ châu Á là Nhật Bản bị cho là trình độ kém xa Bỉ nhưng Nhật Bản thi đấu kiên cường đã khiến Bỉ choáng váng khi dẫn trước tới 2 bàn trước khi bị thua ngược với tỷ số 2 - 3. Kịch tính xảy ra khi Bỉ lật ngược thế cờ, gỡ hòa 2 - 2 và ghi bàn thắng quyết định vào những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu. Ở cặp đấu Mexico - Brazil, mặc dù Mexico thua Brazil 0 - 2 nhưng đã có nhiều khoảng thời gian trong trận đấu, nhất là hiệp 1 Mexico là đội chơi hay hơn và đe dọa được khung thành của Brazil. Còn cặp đấu Anh - Colombia cũng rất kịch tính. Bị Anh dẫn trước 1 - 0, Colombia cũng gỡ hòa vào phút bù giờ trận đấu và chỉ chịu thua ở loạt đá luân lưu.

Sau vòng 1/8 đã xác định được 8 đội lọt vào vòng tứ kết. Nam Mỹ (2 đội là Brazil, Urugoay) và châu Âu (6 đội là Pháp, Bỉ, Anh, Thụy Điển, Croatia, Nga). 4 cặp đấu vòng tứ kết gồm: Pháp - Uruguay, Brazil - Bỉ, Thụy Điển - Anh, Nga - Croatia. Vòng tứ kết World Cup 2018 hứa hẹn tiếp tục có những trận cầu hấp dẫn, gay cấn và kịch tính.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác