Ý nghĩa lớn từ chuyến thăm Lào, Campuchia của Chủ tịch nước Việt Nam

(VOV5) -  Kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến đã khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam coi hai nước Lào và Campuchia là quan trọng hàng đầu.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân hôm qua  (16/06) kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 5 ngày tới CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm có ý nghĩa to lớn đối với quan hệ hữu nghị có tầm chiến lược đặc biệt giữa Việt Nam – Lào – Campuchia.



 Ý nghĩa lớn từ chuyến thăm Lào, Campuchia của Chủ tịch nước Việt Nam - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm Khu lưu niệm cố Chủ tịch Souphanouvong. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tiến hành theo lời mời của Tổng Bí thư/Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachit và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Chuyến thăm diễn ra từ 12-16/6/2016. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Lào chuẩn bị kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2017); kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam – Campuchia (24/6/1967-24/6/2017).

Củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp

Trong 5 ngày thăm Lào và Campuchia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Lãnh đạo cấp cao hai nước và nhiều hoạt động khác trải kín lịch trình. Kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến đã khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam coi hai nước Lào và Campuchia là quan trọng hàng đầu. Về phần mình, Lãnh đạo cấp cao hai nước Lào và Campuchia cũng đã khẳng định luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất mang tính truyền thống và đặc biệt, là mối quan hệ đặc biệt đã được xây dựng bằng sự hy sinh xương máu của nhân dân ba nước. Trong chuyến thăm Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh với Lãnh đạo Lào về tầm quan trọng sống còn của mối quan hệ Việt-Lào. Mối quan hệ đó được xây dựng bằng công sức, xương máu của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng hai nước, trở thành tài sản vô cùng quý giá của hai dân tộc. Quốc vương và Lãnh đạo cấp cao Campuchia khẳng định nếu không có ngày 7/1/1979 thì Campuchia không có ngày này. Campuchia sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các chiến sỹ tình nguyện Việt Nam đã giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979 và luôn coi hy sinh xương máu của Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia là công lao vô giá. Chủ tịch nước Việt Nam cũng như các nhà Lãnh đạo Lào và Campuchia khẳng định cần tiếp tục nỗ lực để gây dựng, vun đắp mối quan hệ đó ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Lãnh đạo hai nước Lào và Campuchia nhất trí cần giáo dục thế hệ trẻ kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị hết sức cao đẹp này.

Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

Bên cạnh kết quả to lớn về chính trị, ngoại giao, nội dung kinh tế cũng được Chủ tịch nước Trần Đại Quang bàn thảo sâu rộng với các nhà Lãnh đạo Lào và Campuchia. Lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia khẳng định những dự án đầu tư của Việt Nam vào Lào và Campuchia đã đóng góp cho tăng trưởng của mỗi nước, tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Về thương mại, lãnh đạo Lào và Campuchia đều cho rằng tiềm năng còn lớn; cần phải nỗ lực hơn nữa đưa kim ngạch thương mại tăng trưởng. Ngoài ra, việc kết nối hạ tầng giao thông nói riêng cũng như kết nối hai nền kinh tế với Việt Nam và kết nối kinh tế ba nước trong khuôn khổ CLV (Campuchia, Lào, Việt Nam), CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) cũng được thảo luận và nhất trí. Lào mong muốn mở rộng hơn nữa mô hình “một cửa một lần dừng” hiện nay đang áp dụng rất có hiệu quả tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đensavan. Đối với Lào, hai bên nhất trí phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2016 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020. Đối với Campuchia, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các kết quả đạt được tại cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia lần thứ 14 và Hội nghị hợp tác các tỉnh biên giới lần thứ 8.

Về giáo dục, văn hóa-xã hội, Việt Nam và Lào nhất trí phối hợp tổ chức tốt Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam; phối hợp triển khai xây dựng các công trình về tình hữu nghị hai nước, trong đó có Công viên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Vientiane.

Trong các vấn đề quốc tế, cả Lào và Campuchia đều nhất trí cho rằng tình hình khu vực có nhiều diễn biễn phức tạp đan xen, cần phải khuyến khích việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bao gồm cả đàm phán và tham vấn, kiềm chế, từ bỏ sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS). Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác của Ủy hội Mekong quốc tế nhằm bảo đảm việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Những kết quả đạt được trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Lào và Campuchia là hết sức quan trọng và toàn diện. Kết quả này tạo cơ sở vững chắc để đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam  với Lào và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia ngày càng phát triển.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác