50 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia: Tăng cường hợp tác song phương giữa hai thủ đô

(VOV5) - Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen nhấn mạnh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng hết sức để phát triển quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc hơn.

50 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia: Tăng cường hợp tác song phương giữa hai thủ đô - ảnh 1

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải chào xã giao Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen (Ảnh: dangcongsan.vn)

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, nhận lời mời của Đô trưởng Phnom Penh, ngài Khuong Sreng, từ ngày 8 – 10/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia. 

Sáng 9/9, tại buổi tiếp đoàn, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Hun Sen, nhấn mạnh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng hết sức để phát triển quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc hơn. Lãnh đạo hai nước cần quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các địa phương như Hà Nội và Phnom Penh mở rộng và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý đô thị, giao lưu hữu nghị nhân dân. 

50 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia: Tăng cường hợp tác song phương giữa hai thủ đô - ảnh 2

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Phnompenh chụp ảnh chung (Ảnh: dangcongsan.vn)

Cùng ngày, đoàn có cuộc hội đàm với Đô trưởng Khuong Sreng. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phát triển lớn mạnh của cả hai thành phố, góp phần vào sự nghiệp gìn giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước, vì quyền lợi của nhân dân hai nước, hai thủ đô.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn Đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội  thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam; chào xã giao quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch đảng bộ CPP đô thành Phnom Penh, ngài Pa Socheatevong.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác