ASEAN xây dựng kế hoạch Cộng đồng Văn hóa xã hội

(VOV5)- Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội ASEAN lần thứ 15 (ASCC-15) khai mạc sáng 4/6, tại tỉnh Luangprabang, Lào.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng xem xét những ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2016 của Lào, việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng VHXH ASEAN đến năm 2025 và một số vấn đề khác có liên quan.

ASEAN xây dựng kế hoạch Cộng đồng Văn hóa xã hội  - ảnh 1
Thủ tướng Lào và các quan chức tham dự hội nghị


Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Lào Thongloune Xixulit nhấn mạnh: “Hội nghị đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội ASEAN lần thứ 15 lần này là dấu mốc quan trọng. Các Bộ trưởng sẽ cùng xem xét các văn kiện quan trọng trình hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28 vào tháng 9 tới đây tại thủ đô Viêng Chăn, nhất là Tuyên bố Viêng chăn về Chuyển đổi từ việc làm không chính thức sang việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững trong ASEAN; Tuyên bố Viên chăn về Tăng cường hợp tác Di sản văn hóa trong ASEAN và các văn kiện quan trọng khác, như: Tuyên bố ASEAN về Một ASEAN - Một phản ứng chung: Phản ứng chung của ASEAN trước thảm họa trong và ngoài khu vực; Tuyên bố chung của ASEAN về Đa dạng sinh học và Tuyên bố ASEAN về Tăng cường giáo dục cho trẻ em không đi học.”


Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã ra Tuyên bố chung và thống nhất các nội dung của Hội nghị, đặc biệt là tiến độ hoàn thiện các văn kiện, Tuyên bố cũng như việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN 2015 để trình các nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN xem xét, thông qua.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác