ASEM: Tiếp tục nỗ lực, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong ứng phó biến đổi khí hậu

(VOV5) - Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 12 sắp tới tại Brussels (Bỉ).

Sáng nay 19/6, tại Thành phố Cần Thơ, khai mạc Hội nghị Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) về cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, định hướng tương lai. 

Hội nghị là sáng kiến do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề xuất, được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM 13 (11/2017).

ASEM: Tiếp tục nỗ lực, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong ứng phó biến đổi khí hậu - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Lễ khai mạc Triển lãm “Biến đổi khí hậu: Thách thức và cơ hội hợp tác Á – Âu” - Ảnh: Hồng Giang/ TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng các thành viên ASEM cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hợp tác chặt chẽ và thực chất hơn nữa trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ đến việc định hình cuộc sống tương lai của nhân loại và trở thành thách thức lớn nhất của thời đại.

Phó Thủ tướng đề nghị trong Hội nghị ASEM cần thảo luận, làm rõ một số hướng hợp tác mới trong các vấn đề như thống nhất trong nhận thức và hành động về sự cần thiết gia tăng nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững; Thúc đẩy quan hệ đối tác nhiều bên về ứng phó biến đổi khí hậu vì phát triển bền vững; Các thành viên phát triển trong ASEM có các biện pháp hỗ trợ tài chính cụ thể cho các thành viên đang phát triển phải đối mặt với những thách thức gay gắt về biến đổi khí hậu:

"Những gì chúng ta trao đổi tại Hội nghị lần này và nhiều sáng kiến, dự án sẽ được triển khai trong thời gian tới sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 12 sắp tới tại Brussels (Bỉ). Với tinh thần đó, tôi mong rằng Hội nghị sẽ thảo luận thực chất, đưa ra những biện pháp cụ thể để định hướng cho sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa của các thành viên ASEM trong tương lai.” - Phó thủ tướng khẳng định

Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia bị tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là 1 trong 3 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng. Cũng tại đây, năm 2016 đã chứng kiến hạn hán, xâm nhập mặn ở mức kỷ lục trong 100 năm qua, đe dọa nghiêm trọng sinh kế của hàng triệu người dân.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: “Trong khuôn khổ Hội nghị ASEM này, Bộ Tài nguyên và Môi trường hy vọng đây sẽ là nơi chúng ta chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề: hợp tác trong xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách hướng tới phát triển ít phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu; hợp tác trong huy động nhân lực, tài chính và công nghệ từ các nguồn khác nhau, trong đó có từ khối doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Thỏa thuận Paris; đây cũng là cơ hội để chúng ta trao đổi, tìm hiểu và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác cự thể để ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung và ở Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng.”

Ngày sau Lễ Khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì Lễ khai trương triển lãm “Biến đổi khí hậu – Thách thức và cơ hội hợp tác Á – Âu”.

Hội nghị ASEM được tổ chức trong hai ngày 19 – 20/6, Hội nghị sẽ tiếp tục với 4 phiên thảo luận, tập trung trao đổi các giải pháp gắn kết giữa hành động ứng phó biến đổi khí hậu với thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm và các bài học thực tiễn, tăng cường sự tham gia của các thành phần trong xã hội nhằm ứng phó hiệu qua hơn với biến đổi khí hậu và định hướng hợp tác ASEM vì phát triển bền vững trong thập niên thứ ba.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác