Australia đánh giá cao hợp tác Quốc hội với Việt Nam

(VOV5) - Đại sứ Ngô Hướng Nam đánh giá cao Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia ký năm 2013, góp phần quan trọng đưa hợp tác Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam đến chào xã giao, ngày 19/10, Chủ tịch Thượng viện Australia Stephen Parry đánh giá cao quan hệ hợp tác của Quốc hội hai nước và đặc biệt coi trọng chuyến thăm chính thức Australia sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

 Australia đánh giá cao hợp tác Quốc hội với Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Ngô Hướng Nam và Chủ tịch Thượng viện Stephen Parry. Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Đại sứ Ngô Hướng Nam đánh giá cao Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia ký năm 2013, góp phần quan trọng đưa hợp tác Quốc hội hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cùng ngày, Đại sứ Ngô Hướng Nam có cuộc gặp với Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Australia - Việt Nam Andew Wallace. Ông Andrew Wallace nhấn mạnh trên cương vị nghị sĩ Liên bang và đại diện của bang Queensland, ông sẽ nỗ lực tăng cường hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa Quốc hội và nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy giao lưu kinh tế-văn hóa giữa bang Queensland với Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác