Bắc Kạn cần phải vươn lên trong xây dựng và phát triển kinh tế

(VOV5) - Sáng 19/11, tại Bắc Kạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017. 

Phát biểu tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh Bắc Kạn là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, do đó cũng phải giàu ý chí vươn lên trong làm ăn kinh tế: Một tỉnh kháng chiến Bắc Kạn thì ngày nay phải là một tỉnh đổi mới, sáng tạo trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, là hình mẫu tiên phong về xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Và một tỉnh từng là biểu tượng của ý Đảng, lòng dân, niềm tự hào chung của cả nước trong gian khổ kháng chiến, thì ngày nay phải là một tỉnh đoàn kết, trên dưới một lòng, biết tổng động viên nhân dân làm giàu, biết xây dựng niềm tin và quyết tâm của nhà đầu tư, của cộng đồng doanh nghiệp”.

Bắc Kạn cần phải vươn lên trong xây dựng và phát triển kinh tế - ảnh 1  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vũ Dũng/VOV

Đánh giá về Bắc Kạn hiện nay, Thủ tướng cho rằng bước đầu tỉnh đã đạt được những thành công trong phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh về lợi thế của Bắc Kạn với các nhà đầu tư, Thủ tướng cho rằng tỉnh có tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng và vật liệu xây dựng với trữ lượng khoáng sản chì, kẽm đến 25 triệu tấn, hơn 400 nghìn ha là đất rừng với độ che phủ lớn… Ngoài ra, tỉnh còn có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển du lịch, nông nghiệp.

Để thu hút đầu tư tốt hơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Bắc Kạn tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vốn đang còn thấp. Ngoài hoạt động xúc tiến thì tỉnh cần tìm được các doanh nghiệp có năng lực tài chính và quyết tâm cao để xúc tiến đầu tư. Thủ tướng cũng gợi ý Bắc Kạn tìm kiếm cơ hội kết nối với các địa phương, với chuỗi giá trị. Trong đó có việc tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân, kết nối để thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp. 

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế chính sách để Bắc Kạn phát triển.

Bắc Kạn cần phải vươn lên trong xây dựng và phát triển kinh tế - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các doanh nghiệp được trao Chứng nhận chủ trương đầu tư và cam kết đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: : Vũ Dũng/VOV

Sau khi dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Kạn. Về nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng đề nghị tỉnh phấn đấu đạt được các mục tiêu quan trọng đề ra của năm 2017, nhất là tăng trưởng và thu ngân sách, cùng với đó là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế. Thủ tướng cũng cho rằng tỉnh cần đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đói hơn nữa: “Nhiệm vụ trọng tâm của Bắc Kạn là tập trung xóa đói giảm nghèo. Đây là chương trình quan trọng. Chính vì vậy phải phát động phong trào toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Và phải có phương án cụ thể, tìm nguyên nhân, có chương trình cụ thể đưa ra thảo luận, có giải pháp như là trồng rừng, chăn nuôi, trồng dược liệu, nhất là nuôi bò và các cây công nghiệp khác trên địa bàn”.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017) tại Khu dân cư thôn Tân Thành, thuộc xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn.

Thủ tướng chúc mừng nhân dân thôn Tân Thành về những thành tích đạt được trong công tác phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự…; đồng thời mong muốn nhân dân phát huy các thành tích đó, xây dựng địa phương trở thành hình mẫu của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh mẫn và lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tặng một số phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn, các cụ cao niên địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác