Ban Nội chính TW tập trung làm tốt công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

(VOV5) - Đây là chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và lễ trao tặng Huân chương, Huy hiệu Đảng do Ban Nội chính Trung ương tổ chức sáng 1/7 tại Hà Nội.

Ban Nội chính TW tập trung làm tốt công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng - ảnh 1
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Đăng Linh)



Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Nội chính Trung ương đạt được trong 6 tháng qua, Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị: Ban Nội chính Trung ương cần xây dựng chương trình hành động của ngành Nội chính Đảng cụ thể, thiết thực để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; Làm tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng:“Ban Nội chính Trung ương cần tăng cường hướng dẫn theo dõi, kiểm tra đôn đốc các tổ chức Đảng, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng. Hoàn thành việc rà soát, trên cơ sở đó đề xuất Bộ Chính trị bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Nội Chính trung ương; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết công việc”.

Tại hội nghị, Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh trao Huân chương độc lập hạng Ba và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Phản hồi

Các tin/bài khác