Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

(VOV5) - Sputnik và TASS, hai hãng thông tấn lớn của Nga, đồng loạt đăng tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. 

Ngày 21/9 một loạt hãng truyền thông và cơ quan báo chí quốc tế đưa tin về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần do mắc bệnh hiểm nghèo. Các hãng thông tấn báo chí cũng trích lại tiểu sử và các nhiệm kỳ công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sputnik và TASS, hai hãng thông tấn lớn của Nga, đồng loạt đăng tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Theo truyền thông Nga, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đã gửi lời chia buồn tới người dân Việt Nam sau khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội viết: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất sau sự ra đi của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đồng chí Trần Đại Quang”.

Hãng tin BBC, hãng thông tấn AP (Mỹ) cũng đã điểm lại các hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong thời gian gần đây.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn liền với một loạt sự kiện cấp cao của Việt Nam, trong đó có Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm ngoái, nơi ông đón tiếp nhiều lãnh đạo thế giới như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin.

Còn Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lại lời lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, quê hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nói: “Chúng tôi rất buồn khi nghe tin chủ tịch nước từ trần”.

Tại Nhật Bản, các hãng tin lớn như NHK, Kyodo, Jiji, Mainichi Shimbun,…đồng loạt đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ngày 21/09.

Nhà sư Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản trên trang facebook của mình cho rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với đạo Phật rất cung kính và tâm đạo, cung sự cho Phật giáo nước nhà.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác