Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019

(VOV5) -Đại lễ Vesak công bố Tuyên bố chung Vesak 2019 – Tuyên bố Hà Nam, và diễn ra Lễ chuyển giao đăng cai Vesak 2020

Sáng 14/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, diễn ra lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019.

Trong 3 ngày diễn ra 12-14/5, Đại lễ Vesak 2019 diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm văn hóa Phật giáo; Diễu hành xe hoa; chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế với chủ đề "Đại lộ di sản"; Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới...

Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 - ảnh 1 Trung tâm hội nghị quốc tế Tam Chúc - nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc
- Ảnh: Bảo Toàn

Cùng các cuộc hội thảo quốc tế về sự lãnh đạo có chánh niệm vì hòa bình bền vững nhằm đưa ra những giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu mà Liên hợp quốc hướng tới.

Trong những ngày diễn ra Đại lễ Vesak, tại chùa Tam Chúc đã đón tiếp hàng ngàn đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng hàng chục nghìn Phật tử trong cả nước và kiều bào, tham dự đại lễ và chiêm bái chùa.

Tại lễ bế mạc, Đại lễ Vesak công bố Tuyên bố chung Vesak 2019 – Tuyên bố Hà Nam, và diễn ra Lễ chuyển giao đăng cai Vesak 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác