Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu

(VOV5) - Trong ba ngày diễn ra Hội nghị, khoảng 1.300 đại biểu đến từ 62 quốc gia thuộc nhiều châu lục trao đổi về các biện pháp nhằm tạo cơ hội và khuyến khích phụ nữ tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động kinh tế.

 

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu tại Lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 27. (Ảnh: Quang Hải/TTXVN) 

Ngày 13/5, tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), diễn ra lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu sau ba ngày thảo luận. Phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu là một diễn đàn quan trọng giúp tăng cường kết nối phụ nữ trên toàn thế giới, đóng góp vào nỗ lực chung bảo đảm bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn sau hội nghị này, các nữ chính khách, nữ doanh nhân  có thêm những đóng góp cho hoạt động của các doanh nghiệp, nền kinh tế của mỗi quốc gia và nền kinh tế toàn cầu.

Trong ba ngày diễn ra Hội nghị, khoảng 1.300 đại biểu đến từ 62 quốc gia thuộc nhiều châu lục trao đổi về các biện pháp nhằm tạo cơ hội và khuyến khích phụ nữ tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động kinh tế. Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2018 sẽ diễn ra tại Australia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác