Bế mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5)-Sau 5 ngày làm việc, chiều nay, sau khi thảo luận về Dự án Luật kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 30 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Bế mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

 

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần lựa chọn một số dự án Luật quan trọng có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp để đưa ra thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, bao gồm Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật đầu tư (sửa đổi), Luật nhà ở (sửa đổi), Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật căn cước công dân. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, sau phiên họp này, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện các dự thảo Luật.

Trước đó, cho ý kiến về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trong sáng nay, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với nhiều nội dung được tiếp thu, chỉnh lý, đồng thời đề nghị Dự luật cần cụ thể hóa hơn nữa các quy định trong Hiến pháp năm 2013 về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, nhất là thẩm quyền của Quốc hội trong việc bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức và chấp thuận xin từ chức của các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. /.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác