Bế mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

(VOV5) - Phiên họp 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng và hoàn thành chương trình đề ra.
Bế mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 36 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. - Ảnh: quochoi.vn

Sáng 16/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp 36. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Phiên họp 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng và hoàn thành chương trình đề ra. Với sự chuẩn bị tài liệu của các cơ quan hữu quan được chú trọng hơn về chất lượng giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuận lợi hơn trong việc xem xét, quyết định nhiều vấn đề. Sau phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp thu hoàn thiện các dự án Luật, các báo cáo giám sát để gửi cho Đại biểu Quốc hội.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018”. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác