Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Tổng thống Israel

(VOV5) - Tổng thống Israel đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền đối với khu vực kinh tế tư nhân và sự phát triển của quân đội Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Tổng thống Israel - ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Tổng thống Israel Reuven Rivlin - Ảnh: sggp.org.vn

Tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Israel, sáng 24/5 (giờ địa phương), tại thành phố Jerusalem, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân hội kiến với Tổng thống Israel Reuven Rivlin.

Tại đây, Tổng thống Reuven Rivlin chúc mừng những thành tựu tốt đẹp mà Việt Nam giành được trong 40 năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, du lịch là những lĩnh vực ông đã được chứng kiến thực tế. Bên cạnh đó, Tổng thống Israel cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền đối với khu vực kinh tế tư nhân và sự phát triển của quân đội Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Tổng thống Israel - ảnh 2

Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: sggp.org.vn

Về phần mình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Tổng thống Israel tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các đối tác Israel và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Israel của đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng đô thị thông minh. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Israel cả về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm Đại học Hebrew, một trong những trường Đại học lâu đời và nổi tiếng nhất của Israel và cũng là trường đại học có nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel và giải Fields về Toán học; thăm công ty Mobileye; thăm và làm việc tại Cơ quan đổi mới sáng tạo Israel.

Tối cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh rời Tel Aviv, kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Israel.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác