Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Nhật Bản

(VOV5) - Tại các cuộc gặp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Chính phủ Nhật Bản và các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 19/3, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân có các cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Taro Kono, Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Hiroshige Seko, Bộ trưởng Giao thông đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch Keiichi Ishii và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Shinichi Kitaoka.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Nhật Bản - ảnh 1 Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với JICA.

Tại các cuộc gặp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Chính phủ Nhật Bản và các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng chất lượng cao, đồng thời mong muốn quan hệ giữa Nhật - Việt sẽ ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đi thăm, làm việc tại tỉnh Ibaraki. Tại đây, ông đã đến thăm Đại học Tsukuba, nghe thuyết trình về “xã hội thông minh - Cybemics” và thăm quan trung tâm thành phố khoa học Tsukuba.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác