Bộ Chính trị làm việc với Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10

(VOV5)- Hôm nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Bộ Chính trị làm việc với Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, nghiên cứu để thể hiện rõ chủ đề của Đại hội cho sát với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới, cần khẳng định tư tưởng chủ đạo là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bộ Chính trị cơ bản tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội 10 và đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục chỉnh sửa cho sát với dự báo tình hình sắp tới với những đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, trong đó nhấn mạnh việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, một số đề án bảo đảm quốc phòng trên địa bàn trọng yếu xây dựng các khu vực phòng thủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị cần chú ý tới việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân đội cần lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt khu vực sản xuất, kinh doanh. Quân đội cũng phải là một mẫu mực về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Không được để những chuyện tham nhũng, tiêu cực ảnh hưởng tới uy tín của quân đội; phòng chống tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác