Bộ trưởng Ngoại giao Lào thăm và làm việc tại Học viện Ngoại giao Việt Nam

(VOV5) - Điểm lại mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào trong những năm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định không đất nước nào trên thế giới có mối quan hệ đặc biệt như Việt Nam-Lào. 

Ngày 07/12, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith có buổi nói chuyện với các cán bộ, sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam về chủ đề “70 năm Ngoại giao Lào và 55 năm quan hệ Lào - Việt Nam”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào thăm và làm việc tại Học viện Ngoại giao Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào Saleumxay Kommasith phát biểu. - Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN 

Điểm lại mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào trong những năm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định không đất nước nào trên thế giới có mối quan hệ đặc biệt như Việt Nam-Lào. Bộ trưởng Saleumxay Kommasith nhấn mạnh quan hệ hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố, được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước là kế thừa, gìn giữ, phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Do đó, thế hệ trẻ hai nước cần phải hiểu, tôn trọng và thấm nhuần về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác