Bốn Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14

(VOV5) - 4 nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất liên quan đến các ngành giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, giáo dục và đào tạo, lao động, xã hội. 

Sáng 28/5, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sau khi tổng hợp từ phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội đã lựa chọn ra 4 nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 (dự kiến diễn ra từ 4-6/6/2018).

Bốn Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 - ảnh 1 

Bộ trưởng: Trần Hồng Hà, Nguyễn Văn Thể, Đào Ngọc Dung và Phùng Xuân Nhạ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5. Ảnh: VOV

Đó là các nhóm vấn đề liên quan đến các ngành giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, giáo dục và đào tạo, lao động, xã hội. 4 Bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn là: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, một số Phó Thủ tướng và Bộ trưởng các Bộ liên quan, lãnh đạo các địa phương liên quan sẽ cùng tham gia  giải trình các vấn đề liên quan đại biểu Quốc hội đặt ra. Theo thông lệ, tại kỳ họp Quốc hội giữa năm, Thủ tướng Chính phủ thường uỷ quyền phân công cho một Phó Thủ tướng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác