Bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam tháng 7 có nhiều khởi sắc

(VOV5) - Chính phủ cam kết lạm phát năm nay không quá 4% như Nghị quyết của Quốc hội giao.

Sáng nay tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018.

Bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam tháng 7 có nhiều khởi sắc - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp 

Các thành viên Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 của Việt Nam có nhiều khởi sắc, trong đó lạm phát được kiểm soát tốt; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng mạnh với mức 14,3%, trong đó xuất khẩu đạt gần 134 tỷ USD.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng; khách du lịch quốc tế; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu ngân sách, xuất khẩu… đều đạt khá. Ngoài ra từ đầu năm đến nay có thêm gần 80 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, có 18,7 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ cam kết lạm phát năm nay không quá 4% như Nghị quyết của Quốc hội giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành thảo luận về giải pháp kinh tế xã hội thời gian tới, trong đó có việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Cùng với đó, các bộ ngành cần nêu giải pháp giảm điều kiện kinh doanh, tiếp cận tín dụng, đất đai, các loại phí, chi phí, logistic; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra trong hai ngày, 31/7 và 1/8.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác