Các Bộ, ngành cam kết không lùi thời gian trình các dự án Luật

(VOV5) - Ý kiến của các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án mới được đưa vào Chương trình năm 2019 và năm 2020 cần sớm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

Các Bộ, ngành cam kết không lùi thời gian trình các dự án Luật - ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: qdvn.vn

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) dự kiến xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 8 dự án luật. Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến 7 dự án luật khác. Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020) Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 7 dự án luật, cho ý kiến 2 dự án luật.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ: Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Xây dựng; Tư pháp và một số bộ ngành cam kết không lùi thời gian trình các luật trong trình Luật, pháp lệnh năm 2019 và năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cho biết: "Tinh thần của chúng tôi là không lùi thời gian, với quyết tâm cao nhất. Từ khi họp xong Quốc hội tháng 7 liên tục làm việc, kể cả ngày nghỉ để tiếp thu, tinh thần là đảm bảo tiếp thu cao nhất. Đề nghị Thường vụ cho ý kiến về 4 vấn đề lớn: giờ làm việc, tuổi nghỉ hưu, tổ chức đại diện, những vấn đề liên quan đến chế định hợp đồng, vấn đề đình công, bãi công…. Đây là những vấn đề lớn, còn những nội dung kết luận Thường vụ đã rõ chúng tôi tiếp thu trong dự thảo".

Ý kiến của các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án mới được đưa vào Chương trình năm 2019 và năm 2020 cần sớm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chủ động cân đối công việc trong từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phát huy những kết quả đạt được và những kinh nghiệm tốt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng pháp luật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác