Các Bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh hệ thống thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, đơn giản hóa thủ tục. 

Các Bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017 (Ảnh: Thống Nhất/TTX)

Chiều 3/10, kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành tiếp tục sâu sát, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao; siết chặt kỷ cương hành chính, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2017. 

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh hệ thống thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, đơn giản hóa thủ tục. Các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý phát triển mạnh thị trường trong nước để cân bằng cán cân hàng hóa xuất, nhập khẩu, hạn chế tối đa nhập khẩu những mặt hàng mà trong nước sản xuất được. 

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến du lịch nhân dịp APEC và mùa du lịch cuối năm, phấn đấu đạt từ trên 13 đến 15 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017. 

Thủ tướng cũng yêu cầu làm tốt những chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, phòng chống cháy nổ, nhất là những tháng cuối năm tại các thành phố lớn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác