Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5)- Nhiều tỉnh và thành phố trong cả nước tổ chức các hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.


Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), nhiều tỉnh và thành phố trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Sáng 17/5, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm, trong đó điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát lớn thành phố mang tên “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”,  trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục” tại Nhà hát lớn thành phố.


Bảo tàng tỉnh Đắk Nông ngày 16/5 khai mạc triển lãm ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày 89 hình ảnh, tư liệu, thể hiện công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 


Trong khi đó, ngày 16/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản văn hóa”. Triển lãm trưng bày hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, với hai nội dung chính là: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản văn hóa” và “Di sản văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển”. 


Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  - ảnh 1
Tọa đàm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 


Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2015 đồng loạt được triển khai sáng 17/5 tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao cờ xuất quân cho Ban chỉ huy, các đội hình Thầy thuốc trẻ tình nguyện tại Ngày hội điểm cấp Trung ương được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Ngày hội diễn ra trong 1 ngày. Hơn 6.000 Thầy thuốc trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc có mặt ở những vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa, để trợ giúp y tế cho cộng đồng. Mục tiêu được đặt ra là: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100.000 người dân; mổ mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi; tiếp nhận 13.000 đơn vị máu. 


Tối 16/5, tại thành phố Đà Nẵng, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Cơ quan Thường trú Khu vực miền Trung tổ chức Hội diễn văn nghệ Khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2015. Tham gia hội diễn có 19 tiết mục: đơn ca, song ca, tốp ca của hơn 100 diễn viên không chuyên đến từ 8 đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các tiết mục với nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp. Kết quả, Cơ quan Thường trú Khu vực miền Trung đoạt giải đặc biệt với tiết mục tốp ca “Lý mười thương - Hò hụi Trị Thiên”. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất đơn ca “Đà Nẵng tình người” cho Biên dịch viên A Viết Sỹ (Cơ quan Thường trú Khu vực miền Trung); Song ca “H'ren lên rẫy” cho H'Xiu H'Moc và H'Zawut (Cơ quan Thường trú Khu vực Tây Nguyên) và tốp ca của Đài Phát sóng Phát thanh Đắc Lắc./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác