Các đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận ý kiến của các cử tri

(VOV5) -Những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu và chuyển tới Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.

Ngày 02/05, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng và Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn.

Tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng khẳng định các ý kiến cử tri đã thể hiện tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm với đất nước. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận ý kiến của các cử tri - ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (thứ 4 từ phải sang) tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Chấn 

Ông Trần Quốc Vượng cũng thông tin với cử tri về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong quý I/2018; việc kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung điều tra, khởi tố các vụ án kinh tế lớn, đánh bạc trên mạng… được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu và chuyển tới Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.

Ngày 02/05, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu Tổ số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương bày tỏ sự quan tâm tới các vấn đề như: đền bù sau khi thu hồi đất làm dự án, an toàn giao thông, môi trường, vấn đề xử lý cán bộ vi phạm... Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo các địa phường tiếp nhận những phản ánh của người dân; cần xác minh làm rõ những thông tin quan trọng trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và xử lý những vi phạm đối với cán bộ nếu có.

Cùng ngày, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp xúc cử tri là những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cử tri có nhiều ý kiến, tập trung vào các vấn đề hỗ trợ người dân làm giàu, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ bảo hiểm y tế, xây dựng nhà văn hóa, cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô hạn… 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác