Các hoạt động thuộc khuôn khổ của Hội nghị AMMW lần thứ 3

(VOV5) - Đại diện ACW và ACWC thảo luận về kế hoạch hợp tác trong việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Cuộc họp tham vấn lần thứ 5 giữa Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) với Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) được tổ chức ngày 21/10 tại Hà Nội.

Các hoạt động thuộc khuôn khổ của Hội nghị AMMW lần thứ 3 - ảnh 1Cuộc họp tham vấn lần thứ 5 giữa Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) với Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) được tổ chức ngày 21/10 tại Hà Nội.  

Đây là Cuộc họp tham vấn định kỳ lần 5 giữa hai Ủy ban do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức, là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ của Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 3 tại Việt Nam. 

Tại cuộc họp, đại diện ACW và ACWC thảo luận về kế hoạch hợp tác trong việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ; Tuyên bố về việc đảm bảo đáp ứng giới trong thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các mục tiêu phát triển bền vững và Tuyên bố chung về Thúc đẩy Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong ASEAN.

Cũng trong ngày 21/10,  tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm về giới và nhận thức của giới truyền thông. Tọa đàm tập trung thảo luận về vấn đề nâng cao hiểu biết, nhận thức của những người làm công tác truyền thông về bình đẳng giới. Các đại biểu đã chia sẻ những biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của truyền thông về giới, đóng góp cho việc chống lại những định kiến giới có tác động tiêu cực đối với phụ nữ và trẻ em gái, làm thay đổi quan hệ giới trong bối cảnh của khu vực ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác