Các nước gửi điện mừng các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam

(VOV5) - Nhân dịp ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 02/4, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Xayasone, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga  đã gửi điện mừng.

Chủ tịch nước CHDCND Lào tin tưởng với khả năng, kinh nghiệm phong phú của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nước CHXHCN Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế”.  Trong bức điện, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, nhân dân hai nước có tình hữu nghị lâu đời. Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực duy trì trao đổi chiến lược, đi sâu hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ Việt – Trung phát triển lành mạnh, ổn định. Tổng thống Putin mong sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác song phương cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đáp ứng lợi ích cốt lõi của hai dân tộc Nga và Việt Nam, theo hướng đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotu gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong bức điện, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện vai trò là đại biểu lợi ích của nhân dân Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác