Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam

(VOV5) - Phó Thủ tướng Campuchia mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia là cầu nối để người dân hai nước, đặc biệt là lớp trẻ của hai nước kế tục và thắt chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia ông Samdech Sai Chhum và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, bà Men Sam Ol, lần lượt tiếp Đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và gia đình chính sách Việt Nam do ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia dẫn đầu, đang thăm Vương quốc Campuchia từ 28/7 - 3/8 theo lời mời của Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam. 

Trong buổi tiếp tại trụ sở Thượng viện Campuchia ngày 29/7, Chủ tịch Thượng viện Samdech Sai Chhum khẳng định người dân và đất nước Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam trong việc đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại sự hồi sinh và phát triển trên mọi lĩnh vực của đất nước Campuchia ngày nay.

Sáng 31/7, tiếp đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, bà Men Sam Ol, nhắc lại những cống hiến to lớn mà đội ngũ cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã mang đến cho đất nước Campuchia và khẳng định nếu không có sự giúp đỡ to lớn ấy, đất nước Campuchia sẽ khó có thể đạt được những thành tựu trong phát triển đất nước như ngày nay. Phó Thủ tướng Men Sam Ol mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia là cầu nối để người dân hai nước, đặc biệt là lớp trẻ của hai nước kế tục và thắt chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết. 

Theo lịch trình, trong chuyến thăm này, Đoàn thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia; gặp mặt tại Bộ Quốc phòng Campuchia; thăm Đại tăng thống Tep Vong, Đại tăng thống Bour Kry và Hoàng Cung ở Thủ đô Phnom Penh, thăm khu di sản thế giới Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia ông Samdech Sai Chhum và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, bà Men Sam Ol, lần lượt tiếp Đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và gia đình chính sách Việt Nam do ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia dẫn đầu, đang thăm Vương quốc Campuchia từ 28/7 - 3/8 theo lời mời của Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam. Trong buổi tiếp tại trụ sở Thượng viện Campuchia ngày 29/7, Chủ tịch Thượng viện Samdech Sai Chhum khẳng định người dân và đất nước Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam trong việc đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại sự hồi sinh và phát triển trên mọi lĩnh vực của đất nước Campuchia ngày nay.

Sáng 31/7, tiếp đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, bà Men Sam Ol, nhắc lại những cống hiến to lớn mà đội ngũ cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã mang đến cho đất nước Campuchia và khẳng định nếu không có sự giúp đỡ to lớn ấy, đất nước Campuchia sẽ khó có thể đạt được những thành tựu trong phát triển đất nước như ngày nay. Phó Thủ tướng Men Sam Ol mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia là cầu nối để người dân hai nước, đặc biệt là lớp trẻ của hai nước kế tục và thắt chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết. 

Theo lịch trình, trong chuyến thăm này, Đoàn thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia; gặp mặt tại Bộ Quốc phòng Campuchia; thăm Đại tăng thống Tep Vong, Đại tăng thống Bour Kry và Hoàng Cung ở Thủ đô Phnom Penh, thăm khu di sản thế giới Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác