Cần Thơ là động lực phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) -  Phó Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ phân tích nguyên nhân để đưa ra giải pháp thích hợp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về xuất nhập khẩu, cải tiến thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.


Trong chuyến công tác tại các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 19/5, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dẫn đầu, có buổi làm việc tại thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ là động lực phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Cần Thơ.


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà thành phố Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ phân tích kỹ các nguyên nhân để đưa ra những giải pháp thích hợp để đảm bảo các chỉ tiêu về xuất nhập khẩu; tích cực tìm kiếm thị trường, cải tiến các thủ tục hành chính, hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng trong tương lai, Cần Thơ phải là đầu tàu, động lực của Đồng bằng sông Cửu Long; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác