Chia sẻ kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước Việt - Lào

(VOV5) - Hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Chiều 17/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thượng tướng Sengnouane Xayalat, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước Việt - Lào - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thượng tướng Sengnouane Xayalat),Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào .- Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thời gian qua hai bên đã duy trì tốt cơ chế trao đổi thường niên các Đoàn lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của hai Quốc hội, kịp thời trao đổi các thông tin, củng cố sự tin cậy lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa các lãnh đạo của hai Quốc hội, giữa các đại biểu Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng nếu phía Lào có yêu cầu, Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc trao đổi kinh nghiệm. Trong thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước, nhất là trong xây dựng hệ thống pháp luật; Quốc hội hai nước cần phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ hai nước, tạo thuận lợi về pháp lý, chính sách, góp phần đưa hợp tác Việt Nam-Lào ngày càng đi vào hiệu quả thực chất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Xayalat cảm ơn Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm, giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Lào. Hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là Quốc hội Việt Nam và HĐND một số địa phương của Việt Nam đã tổ chức các cuộc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, tập huấn kỹ năng cho các đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND của Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác