Chính phủ họp về phương án phân bổ nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia

(VOV5) -Thủ tướng nhấn mạnh việc ưu tiên vốn cho nhiệm vụ cấp thiết là phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tình trạng sạt lở bờ sông,...

Chiều 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ họp cho ý kiến về phương án phân bổ khoản 10 nghìn tỷ từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020.

Chính phủ họp về phương án phân bổ nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia     - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp- Ảnh Quang Hiếu/ VGP 

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu chủ trì cùng các bộ có liên quan tiếp tục lấy ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn thiện phương án phân bổ vốn trước khi báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thủ tướng nhấn mạnh việc ưu tiên vốn cho nhiệm vụ cấp thiết là phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long; lũ quét lũ ống tại khu vực miền núi phía Bắc.

Cũng trong chiều 13/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì họp Thường trực Chính phủ, cho ý kiến về việc tài trợ tín dụng cho 2 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh. Thủ tướng nhấn mạnh việc tập trung triển khai hai tuyến đường cao tốc này là hết sức quan trọng, thúc đẩy sự phát triển các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và nhiều tỉnh phía Bắc, do đó cần sự tập trung và quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác