Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tin tưởng chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của quan hệ Trung-Việt trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình tại lễ ký kết hợp tác (Ảnh: Thùy Linh/VOV)

 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc diễn ra chiều 11/05, tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước nước và nhân dân Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã đạt được trong công cuộc đi sâu cải cách toàn diện thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục dành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng nước Trung Hoa xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và trên thế giới”.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm Trung Quốc sau nhậm chức, đồng thời tin tưởng chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của quan hệ Trung-Việt trong thời kỳ mới.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; tổ chức tốt Cuộc gặp Đại diện hai Bộ Chính trị; triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức Đảng địa phương; tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa các địa phương, các cấp của Việt Nam và Trung Quốc... Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác; áp dụng các biện pháp hữu hiệu tăng cường thương mại song phương; khuyến khích doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thương mại, nhất là các mặt hàng nông, thủy hải sản, thực phẩm... Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung, các thỏa thuận, cam kết đã ký kết, nhất là Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển; kiểm soát tốt bất đồng, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp; xử lý thỏa đáng vấn đề nghề cá và hoạt động của ngư dân; thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu cùng ASEAN hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) trong năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 15 năm ký DOC. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa 2 nước.

Tối cùng ngày, tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác